Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Hàng hiệu và... người chơi
Trong giới văn nghệ sĩ, một số ca sĩ nổi tiếng như TL, ĐVH, ĐT, PT, HN... được bình chọn là những người sành điệu, "chịu chơi" nhất. Nữ ca sĩ TL vốn nổi tiếng không chỉ bởi chất giọng tuyệt vời, gương mặt cuốn hút mà còn bởi những bộ trang phục rất độc đáo. Hiện chị đang sở hữu một đôi bốt "độc" tới mức cả lục địa châu Á rộng lớn nhất thế giới cũng chỉ có 15 đôi!? Mỗi đôi lại chỉ có một size nhất định nên... càng thêm "độc". Giá một đôi bốt da như vậy lên tới hơn 1.000USD.
|
Theo tiết lộ của Hoàng Anh (Quản lý Trung tâm Thời trang Hàng hiệu tòa nhà Ocean Park - Hà Nội) thì hiện ca sĩ ĐT đang sở hữu chiếc dây lưng mà giá của nó chỉ còn thiếu 2USD là tròn... 2000USD. Chiếc dây lưng này là mẫu thiết kế độc đáo của hãng Gianfranco Ferré, được làm nguyên bản từ da cá sấu nên trông xa chẳng khác gì con cá sấu đang... nằm bất động trên người ca sĩ.
Ca sĩ ĐVH cũng là một nhân vật "chơi" hàng hiệu nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Hầu hết trang phục của ca sĩ này đều mang thương hiệu thời trang nổi tiếng như D&G, Gucci, Roberto Cavalli, Umberto Bilancioni... và chúng đều là "hàng xách tay" từ Mỹ.
Chơi cả bộ...
Thiên hạ từng nghe loáng thoáng trị giá trang phục, phụ trang trên một "tay chơi sừng sỏ" mà nếu tính chi ly ra phải lên đến hàng trăm triệu đồng. Chứng minh cho lời khẳng định này, anh Ngọc Huy (Giám đốc marketting của Thương hiệu Gucci) cho hay: "Một cái áo khoác mùa Đông được làm cầu kỳ, có khi cả châu Á chỉ có độ mươi chiếc thì giá cũng lên tới vài nghìn USD; một đôi giày hàng độc cũng phải tới hơn 2.000USD, chưa kể các loại túi xách, thắt lưng, áo lót...
![]() |
Chiếc áo lông giá hơn 4.000USD thì ở mỗi cửa hàng tại một nước nào đó trên thế giới có duy nhất 1 cái. Không chỉ độc vì số lượng rất ít mà còn độc hơn vì mỗi cái chỉ có một size". Đại diện tiêu biểu cho những sản phẩm hàng hiệu độc đáo kể trên hiện đang được bày bán ở Việt Nam với số lượng đếm chưa hết ba ngón tay là chiếc dây lưng to bản, được làm từ da cá sấu nguyên bản. Nó có thể che toàn bộ vùng bụng của người thắt, trông như con cá sấu ngoan ngoãn nằm vắt qua người. Hay chiếc dây đeo cổ có gắn vuốt hổ với giá trị 3.757 USD (xấp xỉ 62 triệu đồng), được treo tại Trung tâm hàng hiệu cũng là một ví dụ.
Linh Phúc (36 tuổi - Giám đốc phân phối sản phẩm của thương hiệu APT) là một tín đồ của hàng hiệu với sở thích "không giống ai": Chỉ khoác lên mình những chiếc áo có chất liệu ánh đẹp đã hào hứng chia sẻ kiến thức: "Hàng xịn thường được làm từ nguyên liệu tự nhiên như lông cừu, tơ tằm nên quần áo bao giờ cũng có độ ôm, rủ nhất định chứ không bồng bềnh như quần áo có chất liệu pha niton, mặc vào ôm, bó nhưng vẫn nhẹ và tạo cảm giác thoải mái. Những chiếc áo đắt tiền thì độ dày của sợi đan trên từng cm2 vải rất lớn, có khi lên tới hàng nghìn sợi nên khi mặc có cảm giác mềm đến kỳ lạ mà dáng áo vẫn rất đứng".
Đi tìm lời giải về độ rủ và những sợi đan đặc biệt trên trang phục mà giới sành điệu sử dụng mới hay, chiếc áo được làm từ lông của đàn cừu nào, sống trên vùng đất, vùng cỏ nào, năm bao nhiêu... thì sẽ có từng mức giá khác nhau. Tính trên một phân vuông của vải có bao nhiêu sợi đan xen nhau, và khi se sợi thì độ se mảnh đến đâu - tất cả đều có quy chuẩn. Trên một chiếc áo rẻ tiền thì chỉ có vài chục sợi đan xen nhau trên một phân vuông, nhưng ở những chiếc áo đắt tiền thì có đến hàng trăm sợi, những chiếc áo đắt tiền hơn nữa có từ hai đến ba nghìn sợi đan xen nhau chỉ trên một cm2 vải. Và giá trị của nó cũng chóng mặt: Từ 1.000 - 2.000USD/cái.
Hàng hiệu... bình dân hóa
![]() |
Ngoài dòng thời trang cao cấp, hiện nay xuất hiện một xu hướng khá phổ biến là các thương hiệu lớn ngày càng thực hiện nhiều phương án bình dân hóa sản phẩm. Nhiều dòng sản phẩm thời trang may sẵn đã được bày bán với giá "mềm" hơn, hợp túi tiền của đông đảo người tiêu dùng. Các hãng thời trang cũng rất giỏi trong việc phân định thị trường và họ nắm bắt rất nhanh rằng những khách hàng tiềm năng sẽ trở thành lượng khách tiêu thụ hàng lớn chính là giới trẻ.
Do đó, họ nghĩ ra cách để nắm bắt cả hai thị trường, một của những người sang trọng, cổ điển và một của giới trẻ, bằng cách tạo các dòng hàng khác nhau. Như dòng hàng Just Cavalli là một dòng trẻ hơn dòng Roberto Cavalli, D&G là dòng trẻ của Dolce & Gabbana, trong khi ở Gianfraco Ferré thì có dòng GF Freré trẻ hơn với quần Jeans, áo pull có thiết kế táo bạo mà vẫn không làm mất đi đặc trưng sang trọng của dòng hàng mẹ. Chính sự thích nghi với thị trường một cách nhanh chóng đã khiến hàng hiệu thâm nhập ngày càng sâu vào giới trẻ.
![]() |
Ngày nay, chuyện sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí lớn để đầu tư cho chuyện mặc dường như đã không còn là "độc quyền" của các sao, các VIP nữa. Cùng với xu thế phát triển, giới trẻ cũng đã biết cách "lựa" theo điều kiện kinh tế của bản thân để bước chân vào thế giới hàng hiệu, thỏa mãn nhu cầu được đẹp, được hoàn thiện của bản thân. Âu, nhu cầu chính đáng đó là động lực cho các tên tuổi lớn thâm nhập, chinh phục và làm phong phú thêm thị trường thời trang Việt nam.
(Theo Thời Trang Trẻ)