Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

"Nho sĩ" @

29/07/2007 22:21

Nghệ thuật thư pháp đang tạo ra được một sức hút với giới trẻ. Có người tìm đến như một thú chơi thư giãn, nhưng cũng có những người đã chuyên tâm theo đuổi loại hình nghệ thuật này.

 

Tìm đến một địa chỉ dạy thư pháp

 

Theo sự chỉ dẫn của người bạn am hiểu về thư pháp, tôi đến Cung Văn Hoá Lao Động Hữu Nghị Việt Xô vào một sáng chủ nhật. Tới khu nhà B, lên tầng 2, đi qua những căn phòng đang sôi nổi các điệu nhạc khiêu vũ quốc tế, nhảy hiện đại, bước chân vào phòng 204, là một lớp Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ.

 

Các bạn trẻ trong lớp học thư pháp tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị


Trong căn phòng nhỏ với diện tích chừng 20m vuông, có thể cảm nhận ngay một không gian trầm tĩnh đến bình thản… Những chiếc bút lông, những cuộn giấy trắng, và mùi mực thoang thoảng. Các học viên đang kiên trì viết đi viết lại từng nét, từng chữ.

 

Đến với lớp học, học viên được hiểu về những khái niệm của thư pháp, thế nào là các thể chữ Triện - Lệ - Khải – Hành - Thảo, thế nào là chương pháp… rồi sự khác biệt của thư pháp Quốc ngữ với thư pháp Hán Nôm. Đó là những kiến thức được chọn lọc đủ đem đến cái nhìn khái quát, chính xác về thư pháp cũng như cho việc luyện tập các kỹ pháp.

 

Tập trung trong từng nét bút

Xem danh sách đăng ký học thấy có quá nửa là học sinh phổ thông, sinh viên. Họ tìm đến với thư pháp trước hết như một sự thư giãn, có người thì coi đó là cơ hội nâng cao hiểu biết.

 

Anh Kiều Quốc Khánh giáo viên chủ nhiệm của lớp cho biết: “Ban đầu các bạn trẻ đến học với sự tò mò về loại hình nghệ thuật vốn có từ lâu nhưng lại rất mới mẻ với tuổi trẻ, dần dà họ bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp huyền ảo cũng như nhiều kiến thức về văn học, lịch sử…của nghệ thuật thư pháp. Và để đi đến thành tựu trong thư pháp thì đòi hỏi cần có đức tính kiên trì, bình tĩnh".

 

Chân dung những nho sinh thời @

 

Điều thú vị là những người đang truyền đạt kiến thức thư pháp cũng còn trẻ thuộc thế hệ 8x.

 

Trong giờ giải lao, tôi tranh thủ tiếp chuyện với Nguyễn Quang Duy sinh năm 1981, giảng viên của lớp.

 

Giảng viên 8x Nguyễn Quang Duy đang hướng dẫn học trò lưa tuổi 9x


Quang Duy theo học thư pháp từ năm 1996 và đã có được những thành tựu nhất định. Theo anh thì niềm yêu thích chân thành với thư pháp là điều luôn cần có với những ai đến với loại hình nghệ thuật này. Anh nói rất say mê về đặc điểm của một cây bút tốt cần có như: tiêm tề viên, kiện… và nhấn mạnh: khi đưa mình vào vẻ đẹp của thư pháp, bạn sẽ thấy lòng mình rộng mở hơn, đó là điều mà con người trong cuộc sống hiện đại nhiều lo toan này rất cần.

 

Từng đoạt nhiều giải trong các cuộc thi thư pháp và rất tích cực tham gia vào các hoạt động truyền bá thư pháp, Quang Duy - còn có hiệu là Nam Long - đặc biệt có sở trường trong viết Khải thư…

 

Còn Trần Thanh Bình, sinh năm 1984, một người trẻ đam mê thư pháp theo học với thầy Quốc Khánh từ lâu. Nhìn bề ngoài Bình thực sự mang phong cách @, trang phục thường là quần bò cùng sơ mi kẻ ca rô, nhưng khi cầm cây bút lông thì trông anh cũng rất có dáng dấp của một nho sinh.

 

Bình vẫn thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chia sẻ kiến thức về thư pháp. Anh khám phá ra chữ quốc ngữ áp dụng được phương pháp hoạ hình để tạo liên tưởng về nghĩa, từ đó cố gắng  tìm tòi khám phá đi theo hướng thư pháp này.

 

Và quả thực đối với rất nhiều bạn trẻ thì thư pháp quốc ngữ có một sức hấp dẫn riêng, họ cảm cái nét vẽ của bức chữ, sau đó hiểu ra sự độc đáo trong bố cục cũng như hình tượng. 

 

Nho sinh thời @ Trần Thanh Bình chia sẻ kỹ thuật với học viên


Còn có nhiều bạn trẻ như Bình và Duy, có người đã nổi tiếng và trở thành thư pháp gia đi đầu trong quảng bá phát triển thư pháp. Họ tập hợp nhau lại xây dựng một mạng thông tin tổng hợp về thư pháp có tên: www.thuhoavietnam.com. Những kiến thức được chia sẻ, những bàn luận mang tính học thuật về các thể loại thư pháp của các triều đại, tính đặc thù của thư pháp chữ Nôm ….đều được truyền tải qua đó.

 

Anh Quốc Khánh một lần nữa cho biết: “Sắp tới các anh em thư pháp gia trẻ tuổi sẽ tổ chức một chương trình triển lãm thư pháp độc đáo và giàu tính văn hóa. Đó làm minh chứng cho thành quả của lớp Thư pháp Hán Nôm và Quốc Ngữ trong 2 năm hoạt động, đồng thời thể hiện rằng chính những bạn trẻ sẽ là người tiếp nối loại hình nghệ thuật đặc sắc của cha ông để lại”.

Minh Hiền

Tags: