Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Giới trẻ Singapore: Thế hệ “mì ăn liền”

05/09/2007 14:39

Thế hệ mới của Singapore – họ giỏi công nghệ và thông minh, nhưng thiếu tình cảm và lệ thuộc. Thanh thiếu niên Singapore có thể soạn và gửi tin nhắn qua SMS với một tốc độ chóng mặt hay giải một bài toán nhanh hơn lớp trẻ của phần lớn các nước khác – nhưng lại chẳng làm được gì nếu thiếu người giúp việc. Điều này sẽ là một trở ngại không nhỏ cho sự phát triển tương lai của Singapore.

 

Giới trẻ của nước này được học hành đầy đủ, am hiểu nhiều về máy vi tính và máy móc hiện đại, đi du lịch đến nhiều nước hơn những bạn bè cùng lứa tuổi ở các quốc gia khác, nhưng lại ngây thơ, dễ bị lợi dụng bởi những kẻ lừa đảo trên mạng

Internet, thậm chí họ không có cả khái niệm về sự nghèo khổ thực sự. Thế hệ “@” này luôn tự cho mình là trung tâm, quá thiên về vật chất. Họ dường như biết đến giá cả của mọi thứ trừ giá trị của việc được lớn lên trong thời kỳ giá cả ổn định.

Điều này đồng nghĩa với việc một chàng trai trẻ chẳng cần suy nghĩ gì khi tốn 4 đôla Singapore (khoảng 44.000 VNĐ) mua 1 cốc cà phê sữa, trong khi bố của cậu ta chỉ tiêu 70 xu cho 1 cốc trà sữa truyền thống. Cậu ta có thể biết tên ngôi sao nhạc pop mới nhất của Nhật nhưng không hề biết tên của thành viên đại biểu Quốc hội của khu vực cậu đang sống. Những con người “mì ăn liền” này có khả năng để đổi điện thoại di động mỗi tháng một lần hay mừng lễ tốt nghiệp trung học trong khách sạn 5 sao.
 
Nếu muốn tạo nên một khuôn mẫu của thanh thiếu niên Singapore, chắc có lẽ những dòng trên là những miêu tả chính xác nhất. Và những con người trẻ tuổi này lại đang là tương lai của đất nước Singapore.

 

Sau 40 năm kể từ khi giành được độc lập, đất nước Singapore đào tạo nên một lớp người mới có những sức mạnh phi thường, nhưng cũng có cả những khiếm khuyết... cơ bản. Trong một thế giới mới, nơi mà các nước cạnh tranh với nhau về ý tưởng cũng như về kỹ năng, giới trẻ Singapore dường nhưng đang có một thiếu sót lớn.

 

Với hệ thống giáo dục tính đến thời điểm gần đây với khoảng 40.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường mỗi năm, vẫn chủ yếu dựa vào điểm số, sự chuyên cần, chăm chỉ và học thuộc lòng mà lại không tính đến óc sáng tạo và sự chủ động trong công việc. Hệ quả là đã có một lực lượng lao động rất am hiểu lý thuyết nhưng rất không phù hợp cho một nền kinh tế cạnh tranh về ý tưởng và phương pháp kinh doanh.

 

Quản lý nhân sự của các công ty nước ngoài thường phàn nàn rằng người Singapore có thể có bằng cấp đẹp nhưng thiếu táo bạo và các ý tưởng sáng tạo. “Họ cần những điểm tựa” là những câu phàn nàn phổ biến, họ hầu như chỉ chờ đợi ở những hướng dẫn chứ không phải “tự làm việc”.

 

Trước tình hình đó, một thập kỷ trước đây, hệ thống giáo dục của Singapore được cải tổ lại một cách triệt để từ tiểu học cho đến đại học một cách vội vã để đưa ra nếp suy nghĩ mới cùng với lực lượng lao động đa dạng. Các trường học bắt đầu đưa ra những khóa học thực tế, dạy từ âm nhạc đến các môn nghệ thuật biểu diễn, từ ngôn ngữ đến thể thao.

 

Tuy nhiên người dân Singapore đã quen thuộc với những áp lực trong trường học, từ khi còn nhỏ, lũ trẻ thường được nhắc nhở rằng đất nước mà chúng đang ở chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ, với nguồn tài nguyên rất hạn chế, hơn thế nữa, phải đối mặt với những nguy cơ đe dọa từ nước ngoài. Chính nền độc tài được nhắc đến lại thay đổi thanh thiếu niên Singapore thành những người nghiêm túc và có kỷ luật. Và để khiến người ta nói thẳng hay trở nên sáng tạo hơn là một điều thực sự khó khăn.

 

Phần lớn thanh niên không để ý đến chính trị và thời sự, phó mặc mọi việc cho những người có thẩm quyền đơn giản chỉ để tránh rắc rối, trách nhiệm nếu họ mắc phải sai lầm và có thời gian nghiên cứu chủ nghĩa duy vật hay tìm một công việc tốt. Một bộ phận nhỏ của giới trẻ Singapore khá tỉnh táo và hồ nghi về những hứa hẹn cho một xã hội mở hơn. Nhưng liệu sự tỉnh táo này có dẫn đến tương lai với một nền chính trị đa dạng hơn hay không? Phát ngôn viên của một cuộc thảo luận gần đây cho biết: “Thế hệ kế tiếp đơn giản là không có đủ quan tâm để tạo ra điều khác biệt”.

 

Lớp trẻ có đầy đủ phẩm chất cần thiết để thành công hay không? Dứt bỏ mọi nỗi sợ hãi dù có thật hay chỉ trong tưởng tượng, thế hệ mới của đất nước Sư tử, giống như ông cha họ, làm việc chăm chỉ, chơi hết sức và nghiêm túc với cuộc sống của chính mình. Đây chính là thành phần tạo nên thành công – với điều kiện thế giới không trở nên quá khó ưa đối với Singapore.

 

Minh Phương (Theo Singapore News)

Tags: