Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Sinh viên bức xúc vì không có căngtin

03/12/2007 13:51

Hai khu căngtin và một nhà xe của ký túc xá (KTX) ĐH Kinh tế đã đóng cửa từ quyết định của nhà trường, khiến nhiều sinh viên thấy bức xúc.

Nhiều bạn SV đang ở KTX Trường ĐH Kinh tế TP.HCM phải ăn cơm ngoài KTX

“Từ lúc căngtin đóng cửa, bọn mình đứa nào cũng thấy ăn uống bất tiện!” - Thanh Trâm và nhiều SV khác ở KTX ĐH Kinh tế, cơ sở Nguyễn Chí Thanh (Q.10, TP.HCM), cho biết. Gần khu vực KTX chỉ có một quán cơm nằm trong hẻm đối diện.

Nhiều tuần lễ qua, SV khá vất vả để tìm được chỗ ăn ngon, vừa túi tiền. Giá cơm từ 7.000-10.000 đồng, còn nếu đi ăn xa hơn, giá cơm tăng thêm 1.000 đồng. Nhiều SV so sánh: căngtin KTX trước khi đóng cửa nấu ăn vệ sinh, chỗ ngồi thoáng mát, cơm cũng rẻ hơn từ 1.000-5.000 đồng/phần. Ngoài chuyện cơm, nhiều SV cho biết các bạn “kết” căngtin KTX vì nơi này bán thêm nhiều hàng ăn vặt ngon, bổ, rẻ hơn so với bên ngoài như trái cây, sinh tố...

Cũng từ quyết định của nhà trường, căngtin được đặt trên lầu 8 KTX ĐH Kinh tế (Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM) cũng đóng cửa khiến 1.300 SV của cả ba trường ĐH (Kinh tế, KHXH&NV, Tự nhiên) đều dồn về căngtin ĐH Khoa học tự nhiên và hai quán ăn xung quanh, khiến khu vực này rất đông đúc. Điều đáng nói, từ khi căngtin đóng cửa, đồng thời ba bàn bóng bàn (được đặt trong sảnh căngtin này) cũng bị dẹp nốt mà theo Lĩnh - SV năm 3 khoa ngân hàng, trước đây “chiều tối nào cũng đông SV chơi”.

“Chỗ cuối cùng trong KTX để bọn mình xả năng lượng đó. Vô lý quá!” - nhiều nam SV bức xúc. Ngoài ra, theo nhiều SV ở KTX chọn bóng bàn là môn học trong chương trình, nay mỗi lần muốn tập thêm lại phải cầm vợt, lưới chạy lên trường (trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM), “bất tiện quá trời!”.

Cách đây chưa lâu, cũng tại KTX cơ sở Trần Hưng Đạo này, Trường ĐH Kinh tế đã cho giải tán gian nhà gửi xe. SV cùng ban quản lý KTX phải đấu tranh mới có được một chỗ để xe khác nằm ngoài KTX!

Theo ghi nhận của chúng tôi, nơi để xe này có vị trí đẹp, nằm ngay mặt tiền, dẹp đi nhằm lấy chỗ cho Ngân hàng Phương Đông làm văn phòng. Ông Nguyễn Việt, hiệu phó ĐH Kinh tế, cho biết nhà trường cũng đang có kế hoạch dùng căngtin SV đã đóng cửa tại Nguyễn Chí Thanh như đã nói ở trên làm mặt bằng giao dịch của ngân hàng, vì “chúng tôi là cổ đông chiến lược của Ngân hàng Phương Đông, có liên doanh liên kết thì người ta mới bán cổ phiếu cho mình”.

Nhưng căngtin, nhà xe là những nhu cầu thiết yếu của SV khi ở KTX? Ông Việt giải thích: “Để làm căngtin, chúng tôi buộc ban quản lý KTX phải đảm bảo ba việc: một là đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, hai là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ví dụ: phải có ký kết với một công ty bên ngoài về đảm bảo an toàn nếu muốn làm), ba là phải có chữ ký nhất trí của tất cả SV KTX: sau này nếu có chuyện gì xảy ra ngộ độc thực phẩm thì không thưa kiện lên ban giám hiệu nhà trường(!?), chứ chúng tôi ở trên này làm sao kiểm soát nổi!”.

Trong khi đó, ông Hoàng Long, trưởng ban quản lý KTX ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng: “Tôi chỉ biết là cấp thừa hành, chúng tôi phải chấp hành đóng cửa căngtin để sử dụng mặt bằng vào một mục đích khác có lợi hơn cho nhà trường. Còn chuyện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là trách nhiệm, chúng tôi phải quán triệt thật kỹ, giao cho bộ phận y tế chăm sóc và theo dõi. Riêng những điều kiện để mở căngtin như phải có chữ ký SV không kiện nhà trường nếu lỡ xảy ra ngộ độc thực phẩm, chúng tôi chưa hề nghe(!?)”.

Ông Long cũng nhấn mạnh: các khu nội trú từ mẫu giáo, tiểu học, CĐ đến ĐH đều là nhu cầu tất yếu: cần có nhà ăn.

(Theo Tuổi Trẻ)

Tags: