Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Teen có thể là 1 nhà lãnh đạo?

11/07/2008 09:12

Trở thành một nhà lãnh đạo không quá khó. Bạn thử tự kiểm tra xem mình có chút năng khiếu nào không nhé.

Ảnh minh họa

Có thể bạn cho rằng: Để trở thành một nhà lãnh đạo, ai đó phải thật giỏi giang, thật xuất sắc. Nhưng rất nhiều lãnh đạo trẻ đã tâm sự rằng: “Những thành công chúng tôi có được ngày hôm nay bắt đầu từ những ý tưởng dù là nhỏ nhất”. Như thế, để trở thành một nhà lãnh đạo trẻ, cũng đâu phải là quá khó. Nhất là khi đánh dấu tick cho những câu hỏi dưới đây, biết đâu năng khiếu lãnh đạo đã sẵn có trong bạn rồi.

Trong lớp học

  1. Hoạt động làm việc theo nhóm, bạn thực hiện hiệu quả? Teamwork là kỹ năng thiết yếu của bất cứ một nhà lãnh đạo nào. Sự hòa hợp, hiệu quả trong hoạt động theo nhóm sẽ giúp bạn tạo sự tin tưởng nơi các thành viên.Trong mọi trường hợp, hiệu quả của công việc luôn là cách để mọi thành viên trong nhóm nhìn bạn như một người có năng lực.
  2. Bạn có tham gia, đóng góp ý kiến vào những buổi thảo luận trên lớp? Nếu bạn chỉ đơn thuần là một “cái máy” lắng nghe, không đồng tình cũng chẳng phản đối, bạn sẽ chỉ là một cái tôi nhạt nhòa bởi chẳng ai biết bạn nghĩ gì, quan điểm của bạn như thế nào. Bạn sẽ thể hiện mình như thế nào khi họ cần lắng nghe ý kiến của bạn? Nhà lãnh đạo bao giờ cũng cất cao tiếng nói của mình một cách thật thuyết phục.
  3. Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mình? Luôn gần gũi và giúp đỡ những người bạn, bạn sẽ luôn được bạn bè yêu quý và nể phục. Và khi cần có một người đứng lên điều hành, chắc chắn họ sẽ luôn nhớ đến bạn và bổ nhiểm, điển hình là những anh chàng lớp trưởng và những cô nàng "bí thở".
  4. Bạn có lòng kiên nhẫn? Không phải mọi thứ lúc nào cũng diễn ra như bạn mong muốn. Trong môi trường học đường, kiên nhẫn là để bạn tạm thích ứng những cái không hay của bạn bè, cũng như chính bạn hay những xáo trộn bên ngoài khác, từ đó đưa ra những cách giải quyết thấu đáo hơn, tránh đi những nao núng, bộp chộp khi phải đưa ra quyết định.
  5. Dù có những khó khăn, bạn luôn nhìn về phía trứớc? Trong môi trường học tập (cũng như trong cuộc sống) dù có những khó khăn, cản trở như thế nào đi nữa… bạn vẫn luôn hướng về phía trước. Quan trọng là để bạn không bao giờ nói tự bỏ và giữ cách nhìn lạc quan đúng mực.

Trong cuộc sống

  1. Bạn có tham gia tình nguyện? Công việc tình nguyện viên sẽ giúp ban lĩnh hội nhiều hơn nữa những kỹ năng quan trong từ cuộc sống. Nhưng quan trọng hơn, với bạn, tham gia hoạt động tình nguyện là để giúp đỡ mọi người .
  1. Bạn có thường xuyên tham gia chơi những môn thể thao đồng đội? Những môn thể thao tinh thần động đội đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa những người chơi hay nói cách khác đó là kỹ năng teamwork.
  2. Bạn ngưỡng mộ và tôn thờ hình tượng lãnh đạo? Tôn sùng những nhà lãnh đạo, sẽ thắp sáng trong bạn ước mơ được trở thành những người như họ. Họ sẽ là hình tượng để bạn học hỏi, phấn đấu.
  3. Bạn có mối quan hệ tốt với những người hơn tuổi bạn? Những mối quan hệ tốt với những người hơn tuổi bạn thể hiện bạn là người có năng lực xã giao tốt và linh hoạt.
  4. Bạn là người luôn biết cách giải quyết vấn đề? Nếu như thế, bạn thuộc tuýp người thích đối thích đối đầu với những khó khăn, và luôn nỗ lực tìm ra phương án giải quyết. Với bạn, mọi vấn đề luôn có cách giải quyết, vấn đề là chúng ta giải quyết nó như thế nào mà thôi.
  1. Bạn là người có khiếu hài hước: Có chút khiếu hài hước, chẳng những giúp bạn biết cách tự “refresh” bản thân, mà còn mang đến cảm giác vui vẻ cho mọi người xung quanh hay làm xoa dịu những tình huống căng thẳng, đôi lúc còn có thể cứu bạn những bàn thua trông thấy.
  2. Bạn cảm thấy thoải mái, thú vị khi chia sẻ và lắng nghe ý kiến với mọi người? Chía sẻ ý kiến của mình, lắng nghe phản hồi từ mọi người xung quanh, bạn sẽ hoàn thiện hơn kỹ năng lắng nghe, thảo luận và trao đổi.
  3. Bạn biết cách nhìn nhận và đánh giá bản thân? Mỗi chúng ta ai cũng có những điểm yếu và điểm mạnh của riêng mình. Đánh giá trung thực, khách quan về mình, bạn sẽ tự thấy ở bản thân những ưu, khuyết, hoàn thiện những ưu điểm, biến những khuyết điểm thành ưu điểm của bạn.
  4. Bạn muốn mọi người đánh giá mình trước hết qua hành động? Lời nói đối với bạn rất quan trọng, nhưng bạn quan niệm: Cần hành động để thực hiện đúng những gì mình đã nói. Với bạn: Hành động là cách thể hiện mình thông minh nhất. Hành động như một lời hứa, một sự cam kết. Đó cũng là phương châm của những nhà lãnh đạo hàng đầu.

(Theo Mực Tím / Scholastic News)

Tags: