Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Tiêu điểm

Gọi điện GĐ nhà 18 tầng bị cháy: Tút... tút... tút...

15/03/2010 13:31

(VTC News) - “Mục sở thị” đường xả rác tại tòa chung cư JSC 34B, cũng kéo dài từ tầng 1 lên tới tầng 18, tại mỗi tầng đều có cửa xả rác cho các hộ gia đình xả rác hàng ngày. Cửa xả rác tại mỗi tầng đều được cấu tạo bằng vật liệu tổng hợp composite, sau lớp cửa là một tấm bạt mỏng được làm bằng cao su. Thành xả rác được ốp bởi vách bằng nhựa tổng hợp.

» Khởi tố vụ cháy nhà chung cư 18 tầng tại Hà Nội
» Cách thoát hiểm trong hỏa hoạn
» Cháy tòa nhà 18 tầng: Dân hoảng loạn, chưa dám về nhà
» 10 bức hình "cận cảnh" cháy tòa nhà 18 tầng ở HN
» Cháy lớn tòa nhà 18 tầng: Gào thét cầu cứu vì mắc kẹt

Bưng bít thông tin?

Ngày 14/3, UBND TP.Hà Nội có công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra chất lượng công trình tòa nhà 18 tầng JSC 34 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) sau khi vụ cháy xảy ra và báo cáo thành phố. Tuy nhiên, cho tới chiều ngày 14/3, nhiều phóng viên báo chí muốn tiếp cận với tòa nhà thì đều bị nhân viên bảo vệ ở đây ngăn cản.

Các phóng viên báo chí đã không thể tiếp cận được tòa nhà JSC 34 trong nhiều ngày nay. 

Kể từ khi vụ cháy xảy ra gây ra cái chết thương tâm cho chị Vương Lan Phương và con trai là Lưu Gia Minh (10 tuổi), dư luận rất cần sự lên tiếng giải thích của chủ đầu tư tòa nhà. Song mọi kênh liên lạc với đơn vị chủ quản dường như đã bị vô hiệu hóa.

Nhiều ngày nay, phóng viên đã liên lạc qua số điện thoại giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34, nhưng đều nhận được sự trả lời rất hời hợt của nhân viên công ty. Thậm chí, các nhân viên còn cung cấp thông tin sai lệch về địa chỉ của công ty (!?).
Khi kết nối được với phía văn phòng công ty, các nhân viên tại đây lại “đùn đẩy” việc nghe máy và trả lời vội vã: "Có gì đâu mà gặp… không phải trao đổi gì đâu", và dập máy ngay.

Nhiều phóng viên trình giấy giới thiệu và đi vào tòa nhà bằng cổng chính thì bị một tốp 4, 5 nhân viên bảo vệ đang ngồi thản nhiên đánh bài chặn lại và đưa ra lý do: "Vụ cháy đã xong rồi, và hiện giờ ban quản lý ra lệnh không cho phóng viên vào tòa nhà" (!?)

Phóng viên VTC News đã thực hiện 2 cuộc gọi vào điện thoại di động của ông Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 nhưng cũng chỉ nghe tiếng đổ chuông hồi lâu như... "vườn không nhà trống", không có người nhấc máy. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với các phóng viên khác cùng có mặt tại đây: hoặc không nhấc máy, hoặc điện thoại sau một hồi chuông là bị ngắt bỏ.


Tìm mọi cách, phóng viên cũng đã đột nhập được vào tòa nhà JSC 34 và có cơ hội tìm hiểu, so sánh về hệ thống cửa xả rác với tòa nhà liền kề (các hộ gia đình sinh sống tại đây gọi là tòa chung cư JSC 34B, và cũng thuộc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34).


Sau vụ cháy, nhiều giả thiết đã được đặt ra và hướng sự quan tâm tới các đường xả rác trong các tòa chung cư cao tầng. Nếu như tòa chung cư JSC 34 bị cháy hôm 10/3 khiến đường xả rác bị thiêu rụi gây nghẹt khói đen kịt cho cả khu nhà, thì đường xả rác của tòa nhà JSC 34B vẫn còn khá nguyên vẹn.

Một cửa xả rác trong tòa nhà JSC 34. 

“Mục sở thị” đường xả rác tại tòa chung cư JSC 34B, cũng kéo dài từ tầng 1 lên tới tầng 18, tại mỗi tầng đều có cửa xả rác cho các hộ gia đình xả rác hàng ngày. Cửa xả rác tại mỗi tầng đều được cấu tạo bằng vật liệu tổng hợp composite, sau lớp cửa là một tấm bạt mỏng được làm bằng cao su. Thành xả rác được ốp bởi vách bằng nhựa tổng hợp.

Trong ống xả rác được làm bằng nhựa và cao su, dễ bắt lửa.

Được biết, tại rất nhiều các chung cư cao tầng khác hệ thống xả rác từ cửa chắn cho tới vách thành đều được cấu tạo bằng thép. Tuy nhiên, ở tòa nhà này đường xả rác đã không được cấu tạo như vậy.

Từ thực tế trên, thiết nghĩ rất cần có câu trả lời thấu đáo của chủ đầu tư tòa nhà. An toàn PCCC nếu vẫn bị coi nhẹ thì những thiệt hại về người và của sẽ còn đáng báo động và gây hoang mang, lo lắng trong dân hơn nữa.

Dương Lãng Hoàng
Tags: