Đi ngược với xu hướng tậu xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, những người bước qua tuổi lục tuần vẫn trung thành với các “cỗ máy già” hao xăng.
Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới J.D. Power & Associates, những người từ độ tuổi 65 trở lên ở Mỹ đặc biệt yêu thích những nhánh xe lâu đời như Buick, Lincoln và Cadillac. Đây có thể coi như một niềm an ủi đối với thị trường Mỹ đang ngày càng xuống dốc.
|
| Người già thích đồng hành với những "cây đa cây đề" trong làng xe |
Tại sao những “cỗ máy” bị cho là lạc hậu, lỗi mốt này lại chiếm tỷ lệ sở hữu cao bởi người cao tuổi? Nguyên nhân chính là vì người già yêu quý và ái mộ những nhánh xe này, đặc biệt là xe Cadillac. Hơn nữa, họ thường thích những cái gì thân thuộc, gần gũi. Trong suốt cuộc đời họ, những chiếc xe này đã quá đỗi gắn bó.
Và đây là 10 “gương mặt” hợp lòng người già nhất:
10. Ford Taurus
Những năm 1990, người ta gắn cho Ford Taurus cái tên “ông vua của đường phố Mỹ” cũng chính vì doanh số bán hàng ngất ngưởng nhất. Bị “khai tử” vào năm 2006, mẫu xe mang tên chòm sao Kim Ngưu này được hồi sinh dưới hình hài sedan Five Hundred 2008. Sự trở lại đó đã làm nức lòng các fan hâm mộ, đặc biệt là người già. 35% người mua Taurus có độ tuổi từ 65 trở lên.
9. Lincoln MKZ
So với 10 xe trong list này, Lincoln MKZ là mẫu xe nhỏ nhất nhưng thực sự nó vẫn là một mẫu xe cỡ lớn với không gian nội thất rộng rãi. Tuy hướng đến đối tượng khách hàng trẻ hơn nhưng cũng giống như Taurus, 35% người mua xe có độ tuổi từ 65 trở lên.
8. Cadillac STS
Đây có lẽ là mẫu xe đậm tính thể thao nhất trong danh sách. Yếu tố hấp dẫn khách hàng cao tuổi của Cadillac STS nằm ở nội thất thoáng rộng trang bị camera quan sát điểm mù và camera phía sau. 39% người mua Cadillac STS có độ tuổi từ 65 trở lên.
7. Toyota Avalon
Mẫu xe nước ngoài duy nhất lọt vào list này đến từ hãng xe xứ sở hoa anh đào Toyota. Toyota đã có những thiết kế quan trọng cho Avalon nhằm đủ sức cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ khác trong thị trường xe dành cho người già. Nhiều tạp chí xe hơi đã gọi Avalon là “Buick Nhật Bản”. Năm 2005, tạp chí Car and Driver đã xếp nó vị trí hàng đầu trong phân khúc sedan hạng sang, phân khúc mà xe Mỹ thường trội hơn. Những người độ tuổi từ 65 trở lên chiếm 39% tỷ lệ sở hữu.
6. Mercury Sable
Là anh em sinh đôi với Taurus, về bản chất Sable giống hệt Taurus, chỉ khác ở huy hiệu Mercury. Và cũng như Taurus, Sable luôn chiếm tình cảm đặc biệt của người già. Một nửa doanh số bán hàng của Sable (48,5%) được bán cho những người từ 65 tuổi trở lên.
5. Buick LaCrosse
64% người mua của Buick LaCrosse có độ tuổi từ 65 trở lên. Dù nhỏ hơn người anh em Lurcerne nhưng LaCrosse vẫn là một sedan rộng. Nó có những điểm mà nhiều người già yêu thích như nút khởi động hệ thống OnStar trên xe hơi, nút bấm điều chỉnh ghế, hệ thống điều khiển radio trên vô-lăng…
4. Buick Lucerne
Mang kiểu dáng cơ bắp của Buick LaCrosse, Lurcerne được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe và camera quan sát phía sau. Đặc biệt, mẫu sedan này còn được lắp một hệ thống thú vị gọi là hệ thống cảnh báo chệch làn đường nhằm cảnh báo tài xế xe đã chuyển sang làn đường khác. Tỷ lệ sở hữu Buick Lucerne bởi người từ 65 trở lên là 67%.
3. Mercury Grand Marquis
Mẫu xe có động cơ ồn, tốn xăng, độ an toàn thấp Mercury Grand Marquis lại “dụ” được những người qua tuổi lục tuần. Có đến 69% người từ 65 tuổi trở lên sở hữu chúng.
2. Cadillac DTS
Có kích thước lớn hơn người anh em STS nhưng Cadillac DTS không có tính thể thao bằng. Sedan hạng sang này có nhiều lý do để hấp dẫn người già như thương hiệu, chất lượng, các trang thiết bị an toàn như hệ thống báo điểm mù, hệ thống cảnh báo chệch làn đường…
1. Lincoln Town Car
Mẫu xe được người già ưa chuộng nhất chính là Lincoln Town Car. Hơn 75% người mua nó có độ tuổi từ 65 trở lên. Có không gian nội thất rộng hơn BMW 7 Series và Mercedes-Benz S-Class, Lincoln Town Car đúng là mẫu xe lý tưởng cho người cao tuổi: động cơ lớn, nội thất rộng rãi, hệ dẫn động cầu sau, ghế lông và các trang thiết bị an toàn hiện đại khác.
(Tất cả những mẫu xe này đều có mức tiêu thụ nhiên liệu trên 11,7 L/100 km trong thành phố và trên 7,84 L/100 km trên đường cao tốc)
Trung Kiên (theo Ridelust)