Bình luận của bạn
Xem mẫu xe máy Cường Đô la đã "cưỡi" cùng Hà Hồ Trong lần hứng chí cùng Hồ Ngọc Hà dạo phố ngày Tết, Cường Đô la đã "cưỡi" Honda Zoomer mà quên đội mũ bảo hiểm. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Năm 2009, Toyota cắt giảm 20% tổng sản lượng

26/01/2009 15:56

(VTC News) - Với mức cắt giảm hơn 20% tổng sản lượng, Toyota dự định sẽ chỉ sản xuất 6,5 triệu xe trong năm 2009, thấp hơn nhiều doanh số 8,2 triệu xe năm 2008. Đây là một tin khá sốc với nền công nghiệp ôtô thế giới.

 

Hàng loạt báo chí Nhật lần lượt tung ra các thông tin khá ảm đạm xung quanh mức doanh số dự kiến của hãng xe số 1 thế giới trong năm 2009.

 

Với mức cắt giảm hơn 20% tổng sản lượng, Toyota Motor dự định sẽ chỉ sản xuất 6,5 triệu xe trong năm 2009, thấp hơn nhiều doanh số 8,2 triệu xe năm 2008.

 

Theo nhật báo Chunichi, tờ báo địa phương nơi có trụ sở chính của Toyota, hãng xe lớn nhất thế giới này “chỉ dám” đặt mục tiêu bán hàng khoảng 7 triệu xe trong năm 2009 và có thể sẽ còn hạ mục tiêu xuống thấp hơn. Đây sẽ là mức sản lượng thấp nhất từ năm 2003 trở lại đây.

 

Còn theo nhật báo Yomiuri Shimbun, tại Nhật, Toyota sẽ giảm khả năng sản xuất của công ty mẹ xuống khoảng 3 triệu xe, thấp hơn 1 triệu xe so với năm ngoái. Đây sẽ là mức sản lượng thấp nhất của Toyota tại Nhật từ 30 năm trở lại đây. Năm 1979, hãng xe này sản xuất 2,99 triệu xe tại Nhật.

 

Nhật báo danh tiếng Nikkei cũng cho biết tổng doanh số trên toàn cầu của Toyota bao gồm cả hai hãng xe nhỏ Daihatsu và Hino Motors sẽ giảm xuống khoảng 7 triệu xe, thấp hơn 7% so với mức dự kiến 7,54 triệu. Con số này sẽ còn biến động theo tình hình của thị trường và Toyota sẽ đưa ra con số dự kiến cho năm tài khoá 2009 vào tháng 5 tới.

 

Còn phát ngôn viên hãng xe này cho biết công ty vẫn chưa đưa ra kế hoạch dự kiến cho năm 2009. Tuy nhiên, nếu thị trường xe toàn cầu tiếp tục đi xuống, sản lượng xe của Toyota tại Nhật có thể xuống thấp hơn 3 triệu xe/năm. Dù khó khăn, Toyota cho biết sẽ cố gắng giữ không sa thải nhân công chính thức hiện nay.

 

Toyota vừa chính thức trở thành hãng xe lớn nhất thế giới sau khi vượt qua đối thủ General Motors với 8,972 triệu xe được bán trong năm 2008 (cao hơn đối thủ hơn 600.000 xe). Tuy lật đổ thành công đối thủ nhưng Toyota lại kém vui khi phải đối mặt với nhiều khó khăn và chịu cảnh thua lỗ lần đầu tiên trong 70 năm trở lại đây. Hãng xe này cũng sẽ có thủ lĩnh mới để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.  

 

Khánh Hoà (tổng hợp)

Tags: