Kết quả nghiên cứu mới nhất của Bệnh viện Nội tiết TƯ cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở Việt Nam đang tăng mạnh từ 2,7% dân số năm 2001 đến nay đã lên tới 5%. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân ở những người trẻ tuổi đang gia tăng do béo phì, lười vận động.
Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 4,5 triệu người mắc căn bệnh này. Độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hoá từ 30- 64 tuổi, trong đó tập trung ở thành thị với tỷ lệ 4%, nông thôn là 2,5%.
Ước tính đến năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 7 triệu người mắc căn bệnh tiểu đường. Trong đó, đái tháo đường Type 2 chiếm trên 90%.
Theo các chuyên gia Y học, bệnh tiểu đường hiện đứng thứ sáu trong các bệnh không lây gây tử vong nhanh cho người bệnh, đặc biệt hơn 82% bệnh nhân tử vong do bệnh tim mạch có liên quan đến bệnh đái tháo đường.
Tuy nhiên, theo PGS. TS Tạ Văn Bình - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư có tới 65% bệnh nhân đã không hề biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Điều đó khiến họ thường đến bệnh viện khi căn bệnh đã quá nặng.
"Nhiều trường hợp nhập viện khi đã xuất hiện các biến chứng về mắt, thận, tim mạch vành, tai biến mạch máu não, hoại thư bàn chân", ông Bình cảnh báo.
Đình Đình