(VTC News) - Xung quanh sự cố diễn viên Hồng Sơn tái nhập viện vì nẹp vít titan ở xương đùi trái bị gãy và những bức xúc của gia đình bệnh nhân, VTC News đã có buổi làm việc với Tiến sĩ Bùi Văn Lệnh - Phó Giám đốc bệnh viện ĐH Y Hà Nội - về trường hợp hi hữu này.
> Diễn viên Hồng Sơn bức xúc vì gãy nẹp xương đùi
> "Ma làng" Hồng Sơn đón Tết trên giường bệnh
- Ông nhận định thế nào về sự cố gẫy nẹp vít xương đùi trái của bệnh nhân Lê Hồng Sơn?
- Khi anh Hồng Sơn bị tai nạn thì một người bạn diễn của anh Sơn có quen với tôi đã gọi điện hỏi nên đưa anh Sơn về bệnh viện nào điều trị. Tôi khuyên là nên đưa về bệnh viện Việt Đức hoặc bệnh viện ĐH Y Hà Nội vì toàn bộ các bác sĩ của bệnh viện Việt Đức đều về bệnh viện ĐH Y mổ cả. Sau khi được đưa vào bệnh viện ĐH Y, quá trình phẫu thuật và điều trị của anh Sơn tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội diễn ra thuận lợi và bệnh nhân đã ra viện ngày 6/1/2009.
Trong suốt quá trình anh Sơn điều trị, chúng tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể trong khả năng của bệnh viện cho bệnh nhân. Bệnh nhân cũng rất hài lòng về công tác chuyên môn và chăm sóc. Anh Sơn đã tái khám 2 lần với kết quả tiến triển phục hồi tốt và được phép tập vận động theo y lệnh của bác sĩ chuyên môn.
|
| Diễn viên Hồng Sơn tái nhập viện vì gãy nẹp vít titan xương đùi bên trái |
Ngày 05/3/2009, trong khi tập vận động, nẹp vít bên trái của bệnh nhân bị gãy (Chứ không phải là tập đi ngã trượt chân như ghi ở Hồ sơ chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng - PV). Bệnh viện đã chụp XQ kiểm tra. Chúng tôi đã trực tiếp điện thoại cho ông giám đốc và gửi công văn cho công ty cung cấp thiết bị nẹp vít này. Công ty hứa sẽ đến làm việc trực tiếp với bệnh viện để xem xét giải quyết vấn đề nhưng đến giờ công ty vẫn chưa có mặt.
Bệnh viện chúng tôi luôn đặt quyền lợi và sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Đây là tình huống không mong muốn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh đồng thời cũng ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bệnh viện. Trước mắt, vấn đề sức khỏe của bệnh nhân là trên hết. Về mặt chuyên môn, chúng tôi đã mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của Việt
Về nẹp vít bị gãy, chúng tôi sẽ làm việc với công ty cung cấp để tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Các thiết bị này có đầy đủ các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế được lưu ở phòng vật tư nhưng nguyên nhân gãy vẫn có thể do chất lượng kém, lỗi kỹ thuật… Biết đâu phía công ty cung cấp cho chúng tôi những đồ không tốt thì sao? Chúng tôi chỉ là bác sĩ, nếu đưa cho chúng tôi một vật và bảo phân biệt chi tiết chất liệu thì làm sao mà biết được. Vì thế chúng tôi chỉ dựa vào các chứng chỉ như đã đạt tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam, đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm, được phép nhập vào Việt Nam, lúc đấy mới đấu thầu, chọn thầu xem hãng nào rẻ hơn và chất lượng đảm bảo thì chúng tôi mới nhập.
|
| Phim XQ ngày 6/2/2009 chụp đoạn xương đùi trái bị gãy đã được nẹp vít của diễn viên Hồng Sơn. |
|
PV: Hiện tại, gia đình và diễn viễn Hồng Sơn đã không còn đủ niềm tin vào bệnh viện. Vậy làm sao để họ biết chắc rằng cái nẹp vít gãy được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra từ đùi anh Sơn không bị tráo đổi? Điều này rất quan trọng trong việc đem lại một kết quả giám định chất lượng chính xác? TS Bùi Văn Lệnh: Thứ nhất, nếu xét về lòng tin, tôi cũng là một người bạn của anh Sơn nên chắc chắn tôi phải bảo vệ bạn tôi chứ không phải làm sai sự thật để bênh vực hãng. Thứ hai, trong phòng mổ, chúng tôi còn có các kỹ thuật viên, các camera, thậm chí phải có đại diện công ty cung cấp thiết bị và một người đại diện cho gia đình anh Sơn chứng kiến ca mổ. Bệnh viện sẽ lấy cái nẹp gãy đó ra và niêm phong tại chỗ. Công ty cung cấp thiết bị bắt buộc phải có mặt chứ không về sau họ đổ hết lỗi cho bệnh viện chúng tôi thì sao. |
- Đã có thâm niên hàng chục năm trong nghề, ông đã chứng kiến nhiều trường hợp tương tự chưa?
Nẹp vít titan thì tỉ lệ gãy là thấp nhất. Tôi không phải là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhưng khi công tác ở bệnh viện Việt Đức, trong các lần giao ban với cấp trên, tôi vẫn nghe thấy một số nơi báo cáo về những trường hợp gãy tương tự.
- Loại nẹp vít dùng cho anh Hồng Sơn có phải là loại nẹp vít tốt nhất trên thị trường thiết bị y tế hiện nay không?
- Đúng là tất cả các bác sĩ phẫu thuật đều đánh giá đây là loại nẹp vít tốt nhất trên thị trường hiện nay.
- Bệnh viện nói là sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị mổ lần 2 cho diễn viên Hồng Sơn. Có thể hiểu đây là sự đền bù của bệnh viện hay đơn giản là sự miễn phí căn cứ trên hoàn cảnh kinh tế của bệnh nhân?
- Ở đây không có chuyện đền. Về trách nhiệm chuyên môn, bệnh viện ĐH Y HN đã làm rất đầy đủ, không có sai sót. Còn sự cố đinh vít gãy là do lỗi của hãng nên bệnh viện sẽ yêu cầu công ty cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm đền bù (nếu có).
- Nếu trường hợp này rơi vào một bệnh nhân bình thường khác, không phải người của công chúng như diễn viên Hồng Sơn thì bệnh viện có đối xử và miễn hoàn toàn chi phí cho bệnh nhân không?
- Về nguyên tắc thì phải đối xử như nhau nhưng sẽ tùy từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể để xem xét có thể miễn giảm chi phí cho bệnh nhân hay không. Như trường hợp của anh Hồng Sơn, chúng tôi cũng căn cứ vào hoàn cảnh của anh ấy để miễn hoàn toàn chi phí.
- Thế còn những thiệt hại về vật chất, tinh thần, thời gian, công việc và những vấn đề liên quan đến hậu phẫu mà bệnh nhân Hồng Sơn gặp phải thì bệnh viện có chịu trách nhiệm gì không?
- Không. Cái này thì bên công ty cung cấp thiết bị phải chịu. Nếu cần thì pháp luật sẽ phân xử. Hiện tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã làm hết sức mình trong chừng mực có thể. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc với công ty sớm nhất và sẽ thông báo kết quả tới báo chí.
- Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Thắng - Thục Hiền