(VTC News) - Thỏ ti tử được chế từ xi măng, ô dược được làm bằng rễ sim, ý dĩ làm giả từ hạt cao lương...
TS. Trần Thị Hồng Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết thông tin trên.

Thỏ ti tử. Ảnh thuoc.asia
Hiện nay, hằng năm Việt Nam sử dụng khoảng 50.000 tấn dược liệu. Phần lớn trong số đó là dược liệu nhập khẩu từ Trung Quốc theo con đường phi mậu dịch và chất lượng kém.
Cũng theo bà Phương, việc trồng dược liệu trong nước phát triển tự phát, chưa có quy hoạch. Đáng lo ngại hơn là nhiều cơ sở trồng trọt đã sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định khiến các dược liệu này trở nên nguy hiểm với người sử dụng.
Ngoài ra, nhiều dược liệu còn được nhuộm bằng thuốc nhuộm như Đan sâm, Câu kỷ tử hoặc sử dụng hóa chất độc hại bảo quản như với Bằng sa, cây Vòi voi...
Hiền Lê