Bình luận của bạn
Xem lễ hội vày bùn ở Phú Thọ Nhiều du khách phát khiếp khi nhìn cảnh những chàng trai ngập mình trong bùn đất, chen lấn xô đẩy nhau để cướp quả phết. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Những sinh vật kỳ thú nhất năm 2009

25/12/2009 11:06

(VTC News)- Thế giới thiên nhiên hoang dã vẫn đang ẩn chứa hàng trăm điều kỳ thú mà con người chưa từng biết đến. Trong năm 2009, các nhà nghiên cứu tự nhiên và động vật hoang dã đã khám phá được thêm rất nhiều loài sinh vật mới.

Sau đây là những phát hiện đặc biệt và ấn tượng nhất trong năm mới được Discovery công bố:

Ratzilla – loài chuột khổng lồ

 
Nếu những chú chuột làm cho bạn hoảng sợ thì tốt nhất là bạn đừng bao giờ đặt chân đến đảo Mount Bosavi ở New Guinea. Đây là nơi mà một nhóm các nhà khoa học thuộc Natural History Unit của Anh Quốc đã phát hiện được một loài chuột khổng lồ mới mang tên Ratzilla.

Với chiếc đuôi dài và ngoại hình không khác mấy so với những chú chuột thông thường nhưng Ratzilla lại có kích cỡ to không kém gì một chú chuột túi với chiều dài gần 1m và nặng gần 2kg.  Ratzilla chỉ thích ăn các loại rau củ quả và có bản tính nhút nhát y hệt như những chú chuột thông thường khác.

Bộ xương khủng long hóa thạch T.rex

 
Nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Chicago của Mỹ mới đây đã chính thức công bố mô hình tiêu bản của loài khủng long ăn thịt khổng lồ mang tên T.rex đã từng sống trên trái đất 125 triệu năm về trước sau khi nghiên cứu những mẫu xương hóa thạch còn sót lại.

T.rex thực sự là một cơn ác mộng thời tiền sử với chiếc đầu khổng lồ và bộ răng dài, sắc nhọn. Hai chân trước của loài khủng long này rất nhỏ và thu lại ở trước ngực, hoàn toàn không tương xứng với kích cỡ của 2 chân sau và toạn bộ cơ thể. Thế nhưng T.rex lại có khả năng chạy rất nhanh và được đánh giá là loài khủng long ăn thịt hung dữ nhất kỷ Jura.

Nấm phản quang trong bóng tối

 
Trong năm nay, các nhà khoa học đã phát hiện thêm được 7 loài nấm mới chưa từng được bất kỳ tài liệu nào ghi nhận tại các khu rừng cận nhiệt đới tối tăm và ẩm ướt ở châu Á và Nam Mỹ. Tuy nhiên, một khám phá vô cùng thú vị là sự tồn tại của một loài nấm có thể tự phát sáng trong bóng tối.

Nhà thám hiểm Dennis Desjardin đã đặt tên cho loài nấm mà ông mới tìm thấy này là Mycena luxaeterna (có nghĩa là ánh sáng vĩnh cửu), dựa trên tên một bản giao hưởng của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Khám phá này được công bố trên tạp chí Mycologia vào tháng 10/2009.

Xứ sở của loài cự đà màu hồng

 
Hòn đảo Galápagos vốn là nơi quy tụ của rất nhiều sinh vật kỳ lạ như những chú rùa khổng lồ, loài cốc không biết bay hay những chú Booby có đôi chân màu xanh.

Thế nhưng mới đây, các nhà khoa học thuộc Viện hàn lâm quốc gia Hoa kỳ đã công bố kết quả nghiên cứu DNA và khẳng định loài cự đà mày hồng đang sinh sống trên hòn đảo này là một giống loài hoàn toàn khác so với loài cự đà màu vàng mà người ta đã ghi nhận trước đó. Đây là một giống cự đà quý hiếm có nguồn gốc xa xưa từ hàng triệu năm về trước và hiện đang ở bên bờ vực tuyệt chủng.

(Còn tiếp ...)

Hoài Thư (Theo Discovery)

Tags: