Bình luận của bạn
Xem lễ hội vày bùn ở Phú Thọ Nhiều du khách phát khiếp khi nhìn cảnh những chàng trai ngập mình trong bùn đất, chen lấn xô đẩy nhau để cướp quả phết. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Những sinh vật kỳ thú nhất năm 2009 (PII)

26/12/2009 06:32

(VTC News)- Sự kỳ diệu của thiên nhiên vẫn luôn là một câu hỏi lớn mà con người chưa thể tìm được lời giải đáp.

Hàng trăm triệu năm trôi qua với cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt, con người đã tàn phá tự nhiên, hủy hoại môi trường sống của hàng ngàn loài sinh vật để lấn chiếm tài nguyên và tranh giành lãnh thổ của mình. Để rồi sau đó họ lại đi khám phá, tìm kiếm và bảo vệ những giống loài đang sống trên bờ vực tuyệt chủng .

Loài rắn khổng lồ lớn nhất thế giới

 
Rất may mắn cho những người yếu bóng vía vì thực chất là loài rắn này đã tuyệt chủng từ 60 triệu năm về trước. Các nhà khoa học đã phá hiện ra hóa thạch của bộ xương rắn mang tên Titanoboa này tại một hầm than đang được khai quật tại Colombia. Khi thoạt nhìn họ tưởng rằng đây là xương của một loài cá sấu khổng lồ với trọng lượng ước tính có thể đến gần 1 tấn và chiều dài khoảng 15 m.

Để có thể sống sót với một thân thể đồ sộ như vậy, loài rắn này cần phải có một môi trường với nền nhiệt độ khoảng 86°F đến 93°F (nhiệt độ trung bình của trái đất hiện nay là 82°F). Chính vì vậy, trước nguy cơ trái đất đang nóng lên và nhiệt độ tăng cao, loài người rất có thể sẽ phải chung sống với những chú Titanoboa khổng lồ trong thời gian tới.

Loài cá kỳ lạ nhất thế giới

 
Loài cá này được đặt một cái tên khá dài dòng: Histiophryne psychedelica. Với một chiếc đầu tròn xoe và xòe rộng với những vệt màu sắc kỳ quái tạo thành hình giống với hình mặt người, những chú Histiophryne trông còn đặc biệt và lạ lùng hơn nhiều so với loài cá cóc mà người ta tìm thấy ở Indonesia trước đó.

Với một cấu trúc cơ thể kỳ lạ như một chiếc đĩa và những cái vây nhỏ xíu giống như những chiếc chân, cách chuyển động của Histiophryne chủ yếu dựa trên sự co giãn của cơ mặt và chúng không thể bơi theo đường thẳng được.

Loài nhện mới ở  New Guinea

 
Sau chuyến nghiên cứu tại New Guinea trở về, nhà sinh vật học Wayne Maddison thuộc trường đại học British Columbia đã mang về vô số phát hiện về những loài nhện mới. Ông đã tìm được thêm 50 loài nhện mới để đóng góp vào danh sách 5.000 loài nhện đã được con người biết đến.

Theo ông Maddison thì những loài nhện mới này có một điểm đặc biệt là chúng chuyển động bằng cách nhảy tanh tách từ vị trí nà sang vị trí khác thay vì bò ngang như những loài nhện thông thường. Màu sắc của chúng cũng vô cùng đa dạng và sặc sỡ.

Những chú ếch Bonanza ở Madagascar

 
Đảo Madagascar ở châu Phi có thể coi là khu vực có nhiều sinh vật đặc sắc và kỳ thú nhất thế giới. Ở đây, người ta có thể tìm thấy 129 loài ếch khác nhau, trong đó có một loài ếch rất đặc biệt mang tên Bonanza. Những chú ếch Bonanza này có một cơ thể nhỏ nhắn, mịn màng và xanh biếc như được làm tự hàng triệu tế bào diệp lục của lá cây. Đây có thể coi là loài ếch đẹp nhất mà con người từng nhìn thấy từ trước đến nay.

Điều đáng buồn là hiện nay, Madagascar đang bị mất đi gần 80 % diện tích rừng mưa và rừng nhiệt đới do sự can thiệp và xâm lấn của con người, làm tổn hại đến môi trường sống của hàng ngàn loài sinh vật quý hiếm.

Chú khủng long mang tên Zac

 
Người Mỹ đã từng phát hiện và sở hữu một bộ hóa thạch khủng long hoàn hảo của loài T.rex mang tên Sue và mới đây, người Australia lại có thể tự hào khi họ tìm thấy một bộ hóa thạch khủng long ăn thực vật ngay trên xứ sở tưởng rằng chỉ có loài chuột túi này.

Chú khủng long được các nhà khoa học đặt tên là Zac này được sinh ra từ 97 triệu năm về trước. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại một trang trại nuôi cừu ở thị trấn Eromanga thuộc tỉnh North Queensland.

 Hoài Thư (Theo Discovery)

Tags: