Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Vào trụ sở Ủy ban xã trộm lại... xe của mình

20/11/2009 16:40

(VTC News) - Sáng 19/11 TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Xuân Niềm (SN 1987), trú tại thôn Nguyên Sơn-xã Cự Nẫm-Bố Trạch về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Cáo trạng của Viện KSND huyên Bố Trạch, khoảng 8h30’ ngày 18/7/2009, Nguyễn Xuân Niềm điều khiển xe máy mang BKS 73N5-4155 (xe của gia đình) không đội mũ bảo hiểm và không mang theo giấy tờ xe.

Khi chạy đến đường liên thôn thuộc thôn Bồng Lai-xã Hưng Trạch thì gặp tổ công tác Công an xã Hưng Trạch đang làm nhiệm vụ tuần tra ANTT trên địa bàn xã. Phát hiện Niềm điều khiển phương tiện không có mũ bảo hiểm, lực lượng Công an xã đã chặn giữ.

Bị cáo Niềm trước vành móng ngựa. 

Qua kiểm tra thì Niềm khai là không mang theo giấy tờ xe nên lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện là chiếc xe máy 73N5-4155 đưa về trụ sở xã, dùng dây cáp xâu lại và khóa bằng ổ khóa cùng các phương tiện vi phạm khác để chờ giải quyết, sau đó lực lượng tuần tra tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Nguyễn Xuân Niềm đi bộ đến trụ sở UBND xã Hưng Trạch thấy không có ai nên nảy sinh ý định lấy trộm lại xe máy của mình.

Niềm đến nhà anh Trần Xuân Hoài ở gần đó, thấy có cái kìm cộng lực để ở giữa sân, Niềm nói “Cho mượn cái kìm cắt que sắt một tí” rồi Niềm cầm kìm quay lại chỗ tạm giữ phương tiện vi phạm ở UBND xã Hưng Trạch.

Niềm dùng kìm cắt đứt vòng ổ khóa rồi lấy chiếc xe máy 73N5-4155 của mình đưa ra khỏi trụ sở UBND xã Hưng Trạch, sau đó Niềm đưa kìm cộng lực trả lại cho anh Trần Xuân Hoài và chạy xe máy về nhà cất giấu.

Sau khi kết thúc buổi tuần tra, lực lượng Công an xã Hưng Trạch quay về trụ sở UB xã thì phát hiện xe máy 73N5-4155 bị tạm giữ trước đó đã “không cánh mà bay”.

Đoán được có thể chủ sở hữu của phương tiện đã đến lấy cắp nên sau đó, lực lượng Công an xã đã báo cho cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch đến thu giữ tang vật và giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, bản thân bị cáo đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện để chờ giải quyết theo luật định, nhưng vì coi thường pháp luật, bị cáo đã liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp lại tài sản đang bị tạm giữ để đưa về nhà cất giấu.

Tuy nhiên, quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, tài sản trộm cắp lại chính là của gia đình bị cáo. Vì vậy, HĐXX đã áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS xử phạt Nguyễn Xuân Niềm 7 tháng tù giam, tính từ ngày bắt tạm giam 7/9/2009.

Phong Nha

Tags: