Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

2 sinh viên lãnh án tù vì thích... "oách"

17/03/2010 06:48

(VTC News) - Sau khi đi hát Karaoke, thấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter dựng trên vỉa hè đường Lê Hữu Trác không có người trông giữ nên Nguyễn Tiến Tùng rủ Lê Duy Anh phá khóa dắt xe về phòng trọ cất giấu.

» Những kẻ hành nghề massage kiêm móc túi
» Ông nội 102 tuổi bị cháu bất hiếu trộm mất tiền
» Nghi trộm tiền, 1 phụ nữ bị hàng xóm đánh cho nguy kịch
» Băng trộm cướp các loại xe "xịn" liên tỉnh sa lưới

Hôm qua (16/3), TAND TP.Huế tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trộm cắp tài sản do Nguyễn Tiến Tùng (SN 1987, sinh viên năm nhất, Trường Cao đẳng công nghiệp Huế, quê ở Hà Tĩnh) và Lê Duy Anh (SN 1987, học Trường trung cấp GTVT Huế) gây ra vào tối 14/10/2009.

Hai bị cáo cúi đầu nhận tội tại phòng xét xử

Theo cáo trạng, vào 22h ngày 14/10/2009 Nguyễn Tiến Tùng, Lê Duy Anh đi hát Karaoke về đi ngang qua đường Lê Hữu Trác, TP.Huế thì phát hiện chiếc xe máy chưa có biển số hiệu Yamaha Exciter dựng trên vỉa hè. Lúc này Tùng, Anh đi trên cùng một chiếc xe máy. Sau khi quan sát xung quanh thấy chiếc xe “vô chủ” nên Tùng rủ Duy Anh trộm xe mang về chạy cho “oách”.

Duy Anh đồng ý liền dừng xe lại rồi dùng chìa khóa phòng trọ phá khóa xe mang về phòng trọ của mình tại 52 Lê Hữu Trác. Do xe chưa có biển số nên Tùng đã liên hệ với một người lạ mặt tên Nam tại TP.HCM nhờ làm biển số và giấy tờ giả với số tiền 2,5 triệu đồng. 3 ngày sau, biển số và giấy tờ xe mang tên Nguyễn Văn Vinh, BKS 38N6 4690 đã được bàn giao cho 2 sinh viên.

Sau khi chiếc xe đã được sang tên đổi chủ, Tùng và Duy Anh sử dụng làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên trong một lần cho bạn mượn xe đến một khách sạn lấy áo quần thì bị chủ chiếc xe thật phát hiện giữ lại và báo công an. Ngay sau đó Tùng và Duy Anh bị bắt.

Tại phiên tòa rất nhiều người đến dự. Người thân của hai bị cáo bắt xe từ Hà Tĩnh vào rơi nước mắt nhìn con em của mình đứng trước vành móng ngựa. Họ không ngờ rằng con mình lại rơi vào vòng lao lý khi đang ngồi trên giảng đường.

Qua những chứng cứ thu thập được cùng với lời khai của 2 bị cáo, TAND TP Huế nhận định hành vi của Tùng và Duy Anh phạm vào tình tiết tăng nặng khi làm giấy tờ giả để qua mắt cơ quan công an biến chiếc xe trộm cắp thành tài sản riêng của mình và sử dụng công khai, TAND TP.Huế quyết định xử phạt Nguyễn Tiến Tùng và Lê Duy Anh mỗi bị cáo 2 năm tù giam.

Trần Viết Long

Tags: