Bình luận của bạn
Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy? Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Phiên phúc thẩm: Huỳnh Ngọc Sĩ "bóc lịch" gấp đôi

17/03/2010 11:33

(VTC News) – Sáng nay (17/3), phiên phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chính thức tuyên án: Huỳnh Ngọc Sĩ 6 năm, Lê Quả 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

» Phiên phúc thẩm, Huỳnh Ngọc Sĩ vẫn quanh co chối tội
» Sức khỏe kém ông Huỳnh Ngọc Sỹ không thể hầu tòa
» "Có thêm cơ sở ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận tiền như thế nào"
» Phạt Huỳnh Ngọc Sĩ 3 năm tù giam
» Huỳnh Ngọc Sĩ bị đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù
» Truy tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ tội “lợi dụng chức vụ "
» Nghi án hối lộ PCI: Bắt giam ông Huỳnh Ngọc Sĩ
» Khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan PCI

Trong bản cáo trạng của phiên tòa phúc thẩm, Chánh tòa – Thẩm phán Phạm Công Hùng nhận định: "Vụ án đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho ngân sách của TP.HCM (gần 1,2 tỉ đồng)".

Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên Phó GĐ Sở GTVT TP.HCM kiêm GĐ BQL dự án Đại lộ Đông Tây - Môi trường nước TP.HCM) và Lê Quả (nguyên Phó GĐ BQL dự án này) là những cán bộ lãnh đạo thuộc diện Nhà nước quản lý, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Thế nhưng, cả ông Sĩ và ông Quả đều đã đồng tình thực hiện việc làm sai trái khi sử dụng 3/16 căn phòng tại trụ sở BQL dự án (số 3 đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3) cho Công ty tư vấn Thái Bình Dương (PCI) thuê trong vòng 16 tháng (từ tháng 8/ 2001 đến tháng 12/2002). Tổng số tiền thuê nhà trong thời gian trên là 80.000 USD (5.000 USD/tháng), tương đương gần 1,2 tỉ đồng. Số tiền này hoàn toàn nằm ngoài sổ sách kế toán và được hai bị cáo dùng để chia cho các CB - CNV BQL dự án cũng như một phần dùng chi tiếp khách.

Hai bị cáo đang đứng để nghe tuyên án phiên tòa phúc thẩm (ảnh: N.D) 

Với tư cách là người đứng đầu BQL dự án, Huỳnh Ngọc Sĩ đã không làm tròn trách nhiệm lãnh đạo Nhà Nước đã giao phó, dung túng cho thuộc cấp thi hành những công việc sai trái. Theo nhận định của HĐXX cần phải có bản án thể hiện tính nghiêm minh để đủ sức răn đe.

Lê Quả (Phó GĐ BQL dự án), là người trực tiếp đứng ra đàm phán và kí các biên bản ghi nhớ có liên quan đến việc cho thuê phòng với PCI, nên cho dù tại tòa phúc thẩm bị cáo Quả đã đưa ra nhiều rất nhiều lí do để bao biện hành vì của mình nhưng Chủ tọa phiên tòa đã bác toàn bộ.

Xét cả hai bị cáo đều là những người có nhân thân rất tốt, gia đình có nhiều cống hiến nhất định với Cách mạng, bản thân cả 2 bị cáo đều có những đóng góp lớn lao cho ngành GTVT của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, đặc biệt Lê Quả là GS-TS khoa học, có nhiều dự án khoa học đang nghiên cứu dở dang, bản thân lại đang mang trong mình rất nhiều bệnh nguy hiểm, sức khỏe rất kém… nên Thẩm phán Hùng khẳng định sẽ áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Bằng các chứng cứ, lập luận cụ thể, HĐXX phiên tòa phúc thẩm đã chính thức bác đơn kháng cáo (xin hưởng án treo) của hai bị cáo, chấp nhận đơn kháng nghị của Viện KSND TP.HCM và bác toàn bộ các lập luận bào chữa của hai luật sư bào chữa vì xét thấy không đủ căn cứ áp dụng. HĐXX đã tuyên án: Huỳnh Ngọc Sĩ nhận mức án 6 năm tù giam (gấp đôi so với sơ thẩm), Lê Quả 5 năm tù giam (gấp 2,5 lần so với phiên tòa sơ thẩm). Như vậy, cả hai bản án này đã tăng lên rất nhiều so với phiên tòa lần trước.

Bản án có hiệu lực ngay khi phiên tòa kết thúc và đây cũng là bản án cuối cùng cho cả 2 bị cáo Sĩ và Quả.

Sau phiên tòa này, ông Huỳnh Ngọc Sĩ sẽ còn phải xuất hiện ở tòa một lần nữa, khi ngày 25/1 vừa qua, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Sĩ về tội nhận hối lộ (điều 279 Bộ luật Hình sự) hơn 260.000 USD từ PCI. Quyết định khởi tố bị can cũng đã được cơ quan CSĐT Cục CS chống tham nhũng (C37) - Bộ Công an tống đạt cho bị cáo hồi cuối tháng 1/2010.

Việt Dũng

Tags: