Liên hoan nhạc jazz Châu Âu tại Việt
|
|
Cuộc "trò chuyện" bằng âm nhạc đầy đam mê của tứ tấu Pascal Schumacher đến từ Luxembourg. |
Liên hoan được khai mạc tối 28/11 với sự tham gia biểu diễn của nhóm Lina Nyberg Pling đến từ Thụy Điển.
Sự góp mặt của ngôi sao nhạc jazz bậc nhất của đất nước này - Lina Nyberg – đã làm cho đêm nhạc sôi động và cuốn hút. Song thật đáng tiếc, ngay trong đêm khai mạc tại Nhà hát Tuổi trẻ, không ít khán giả đã bỏ về… nửa chừng. Họ đến chủ yếu bởi vé mời.
Đêm 29/11 nối tiếp với sự xuất hiện của tứ tấu Pascal Schumacher - một nhóm nhạc trẻ đầy triển vọng đến từ
Song, cũng như tình trạng đêm khai mạc, đêm biểu diễn thứ hai (trong tổng số tám đêm diễn) của Liên hoan đã không tạo được sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo khán giả Việt
|
| Jef Neve trong giây phút xuất thần. |
Lý do tại sao? Một số người cho biết, bởi nhạc jazz vốn không thịnh hành tại Việt
Ông Nguyễn Văn Tình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTT) - một khán giả của đêm khai mạc cho biết: “Nghệ thuật vốn không biên giới và không phân biệt ngôn ngữ. Nhạc jazz là một loại hình nghệ thuật dễ thưởng thức so với nhiều thể loại âm nhạc bác học khác, song có lẽ, khán giả Việt
Còn nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng của Việt Nam, ông Quyền Văn Minh lại cho rằng: “Sự sa sút về lượng khán giả thưởng thức nhạc jazz trong liên hoan này tỷ lệ thuận với sự sa sút về chất lượng nghệ thuật của nó. Nếu như ở ba lần tổ chức đầu tiên, liên hoan đã thu hút được càng ngày càng đông khán giả quan tâm theo dõi thì những lần tổ chức gần đây, lượng khán giả đã giảm hẳn".
Ông Minh cho rằng: "Chất lượng các ban nhạc tham gia đã không được chọn lọc kỹ, hoặc không có thời gian tập luyện tốt. Mặc dù không đến tham dự trực tiếp các đêm diễn, nhưng sau mỗi buổi, các nghệ sĩ lại đến Hanoi Jazz Club Lương Văn Can để giao lưu, biểu diễn nên tôi có thể khẳng định được điều này. Bên cạnh đó, chương trình của mỗi đêm không còn được phong phú và đa dạng, bởi vậy mà nó tạo nên sự khiên cưỡng và nhàm tẻ”.
|
| Tứ tấu Pascal Schumacher với khán giả Việt Nam sau đêm biểu diễn 29/11/2006. |
Như vậy, mong muốn của Liên hoan là: “Thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội Việt
Nhưng cũng phải khẳng định rằng: “Đây là một trong những sự kiện văn hoá đáng chú ý diễn ra tại Việt
Hy vọng trong những đêm diễn tiếp theo tại Hà Nội và TP.HCM, liên hoan sẽ thu hút được nhiều hơn nữa những khán giả hâm mộ và yêu thích nhạc jazz.
Lịch biểu điễn:
Tại Hà Nội: Chủ nhật (3/12/2006): Phần Lan – Ban nhạc Espoo Big Band (Piano, Guitar, Saxophone, Trombone, Trumpet, Contrebass, Trống, Bộ gõ).
Thứ tư (6/12/2006): Đan Mạch – Ban nhạc Lá đỏ - Việt
Thứ năm (7/12/): Pháp – Tứ tấu Julien Lourau (Piano, Contrebass, Trống, Sax alto).
Thứ sáu (8/12): Wallonie – Bruxelles (Bỉ) – Tứ tấu Quentin Líegeois (Vocal, Guitar, Trumpet, Piano, Contrebass).
Tại TP Hồ Chí Minh: Thứ năm (30/11): Thụy Điển – Nhóm Lina Nyberg Pling (Vocal, Piano/nhạc điện tử, Contrebas, Bass điện tử, Trống, Bộ gõ).
Thứ bảy (9/12): Pháp - Tứ tấu Julien Lourau (Piano, Contrebass, Trống, Sax alto).
· Thục Nhi
Ảnh: Hồ Quang