Thi Hoa hậu có cần tốt nghiệp trung học? 19/04/2008 10:57

Cục nghệ thuật biểu diễn đã tổng kết 2 năm thực hiện Quy chế tổ chức hoa hậu ban hành từ tháng 3/2006. Mặc dù tạo được hành lang pháp lý, khuyến khích tham gia và tổ chức các cuộc thi sắc đẹp trong thời gian qua, nhưng Quy chế vẫn còn khá nhiều bất cập và những hạn chế.

 

Thí sinh phải tốt nghiệp trung học trở lên?

 

Á hậu Trương Thị May

Một trong những hạn chế được cho là nổi cộm đó là vấn đề tri thức của các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu hiện nay. Theo quy chế đưa ra các thí sinh dự thi hoa hậu là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên và có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

 

Đã quy định rõ ràng như vậy nhưng trên thực tế vẫn có trường hợp một số thí sinh bị tố cáo chưa đủ tuổi hoặc chưa tốt nghiệp phổ thông nhưng vẫn đi thi và lọt vào bán kết.

 

Trường hợp của Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May được coi là ví dụ bởi đến nay vấn đề bằng cấp của cô vẫn còn gây dư luận do chưa có câu trả lời nào chính xác về việc nó là thật hay giả?

 

Nếu như theo quy chế đưa ra, thì dù bằng cấp của Trương Thị May là thật thì tấm bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của cô cũng không đủ điều kiện dự thi. Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc Đài PTTH Hậu Giang cho rằng việc này là không hợp lý và không phù hợp với thực tế. Ông đề nghị các thí sinh chỉ cần đạt trình độ văn hóa lớp 12.

 

Theo ông thì nếu như một thí sinh nào đó bị sơ sẩy trong phần thi ứng xử thì không có nghĩa là cuộc thi ấy thất bại và thí sinh ấy làm hỏng toàn bộ cuộc thi bởi mục đích chính của cuộc thi hoa hậu là chọn người đẹp chứ không phải là cuộc sát hạch về kiến thức. Tuy nhiên ông cũng không phủ nhận về thực tế có khá nhiều thí sinh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của kiến thức cho một danh hiệu hoa hậu hoặc khi đạt danh hiệu thì họ cũng chưa xem trọng việc rèn luyện đạo đức.

 

Tổng biên tập báo Tiền Phong, ông Dương Xuân Nam cũng cho rằng chỉ cần yêu cầu thí sinh có trình độ trung học phổ thông. Việc quy chế yêu cầu phải tốt nghiệp trung học mới được thi hoa hậu là không nên vì có nhiều người đẹp rất thông minh nhưng phải đi lao động ở miền núi hải đảo, hoặc có hoàn cảnh khó khăn không tốt nghiệp được phổ thông trung học. Nhiều nữ thanh niên trong lực lượng vũ trang, nữ thanh niên dân tộc thiểu số, nữ công nhân cũng có thể không đáp ứng được yêu cầu này. Theo ông, trên thực tế cuộc thi Hoa hậu không phải là cuộc thi đại học mà là một sân chơi văn hóa.

 

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy

 

Nên quản lý cả “lò luyện hoa hậu”?

 

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo, Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á đã có kiến nghị để quản lý và nâng cao chất lượng cũng như trình độ của các người đẹp dự thi Hoa hậu. “Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của hoạt động thi Hoa hậu thì cần có kế hoạch và phương án hoạt động các CLB bồi dưỡng kiến thức mọi mặt cho những đối tượng được chọn lọc để sau này có thể tham dự thi hoa hậu. Đó là các em có độ tuổi từ 15-16 đang học phổ thông, có ngoại hình khá, chăm ngoan, có năng khiếu và có nguyện vọng dù tất cả mới ở mức độ tiềm năng”. Kiến nghị này được coi là khá mới mẻ trong quy chế nhưng trên thực tế lại không hề xa lạ.

 

Không công khai và hoạt động rầm rộ giống như tại các nước có công nghệ đào tạo Hoa hậu là Venezuela, Puerto Rico, hay Nhật Bản, Thái Lan nhưng các “lò” luyện thi hoa hậu, người đẹp tại Việt Nam cũng đang manh nha tự phát hình thành và phát triển. Có người lo ngại nếu như không có những quy chế cụ thể dành cho các cơ sở đào tạo, đầu tư người đẹp ngay từ bây giờ thì chỉ một, hai năm sau những quy định hiện tại sẽ trở nên bất cập với thực tiễn hoạt động của lĩnh vực nhạy cảm này.

 

Các người đẹp và phần thi áo tắm trong "Hoa hậu TG người Việt 2007"

Thành Trung