Đại tá Lê Văn Nghênh, Phó Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an vừa ký văn bản yêu cầu Giám đốc Công an TP Hải Phòng làm rõ động cơ và trách nhiệm của các quản giáo trong 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến công tác quản lý phạm nhân.
Vụ án thứ nhất liên quan đến phạm nhân Đỗ Văn Phong, biệt hiệu là Phong "Hồng", phạm tội giết người trong vụ án mạng tại khu vực cây xăng Đông Á thuộc địa bàn phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với sự tham gia của 38 đối tượng côn đồ đất Cảng, đã bị TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử với 2 án tử hình, 1 án hung thân.
Vụ án xảy ra vào tháng 11/2004.
Ngày 5/11/2006, Hoàng Anh Tuấn, tức Tuấn “lùn” và đồng bọn mang theo hung khí gồm 10 ống tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn, 10 mã tấu, khoảng 50 viên bi sắt và 20 chai bom xăng đi lùng thanh toán nhóm băng của Nguyễn Đức Quyền, tên gọi khác là Quyền “quý” và Đỗ Văn Phong, biệt danh là Phong “hồng”.
Đêm ấy, Phong “hồng” cùng 27 đối tượng khác trong nhóm cũng chuẩn bị sẵn vũ khí.
Vụ ẩu đả sau đó đã xảy ra tại khu vực cây xăng Đông Á. Kết quả là, khi Công an Hải Phòng giải tán được đám loạn đả thì Nguyễn Thành Chung và Lê Trọng Chiến, do vết thương quá nặng đã tử vong.
Ngày 4/10/2006, trong phiên phúc thẩm được mở tại TP Hải Phòng, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với 02 bị cáo Giang Văn Sách, Vũ Văn Hiển; tuyên án chung thân đối với Nguyễn Đức Quyền; 35 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 4 đến 54 năm tù.
Sau phiên xét xử, bị cáo Đỗ Văn Phong, tức Phong "Hồng" trốn thoát khỏi nơi giam giữ.
Sự việc xảy ra vào đêm 22, rạng sáng ngày 23/10/2006. Can phạm Đỗ Văn Phong khi ấy đang được quản thúc tại nhà tạm giữ Công an huyện Thuỷ Nguyên.
Phạm nhân Đỗ Văn Phong, sau khi được điều chuyển từ buồng tạm giam số 2 sang buồng tạm giam số 5 đã lợi dụng sơ hở, cưa song sắt bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thuỷ Nguyên đã tiến hành điều tra hành vi sai phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm của 5 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ trông coi nhà tạm giam.
Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng đã quyết định tạm đình chỉ công tác 3 tháng đối với 5 cán bộ chiến sĩ này để làm kiểm điểm.
Sáng 29/10, tức là 6 ngày sau khi phạm nhân Đỗ Văn Phong trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Thiếu tá Nguyễn Văn Trường- 1 trong 5 cán bộ quản giáo- được người nhà phát hiện tử vong do treo cổ tại gia đình bố mẹ đẻ ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
Trước khi chết, Thiếu tá Trường đã viết một bản tường trình về sai phạm dẫn đến sự việc can phạm bỏ trốn.
Trước khi xảy ra vụ phạm nhân Đỗ Văn Phong bỏ trốn khỏi nơi giam giữ nêu trên, vào tháng 9/2006, tại Trại tạm giam Hải Phòng cũng đã xảy ra vụ án các can phạm Đặng Tiến Sỹ, Nguyễn Quang Thuỷ và Nguyễn Văn Phong đánh chết anh Vũ Hữu Vĩnh là can phạm mới được đưa vào buồng giam.
Theo nhận định của Cơ quan CSĐT- Bộ Công an, đây là những vụ án hết sức nghiêm trọng và chỉ đạo Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo điều tra một cách kiên quyết, khách quan, làm rõ động cơ và trách nhiệm của các cán bộ quản giáo, rút kinh nghiệm để không để xảy ra các vụ việc tương tự.
Công Tiến