Thày giáo bị bạo hành 17/11/2006 16:29
Có vụ trò đánh thày được báo trước đến vài tháng nhưng do thái độ chủ quan hay một lý do nào đó cơ quan chủ quản đã không ngăn chặn kịp thời để xảy ra sự việc.
Phụ huynh của em T. lớp 5D trường Tiểu học Bà Điểm 2 ( quận 12, TP HCM) còn muốn đập tan cửa xông vào phòng đánh cô T. sau khi đã đánh cô này ở sân trường.

Theo lời kể của thày Tr., quá 11h ngày 24/10, sau khi ra khỏi cổng trường một đoạn, đến đường Võ Văn Ngân thì bị khoảng 4-5 em dùng xe gắn máy chặn trước, em K. lao ra đấm vào mặt thày. Thày Tr. trên xe máy nên ngay lập tức rồ ga tháo chạy và công an phường Linh Chiểu trình báo.

Thày cho biết, khoảng tháng 4, trong lớp học em K. tuyên bố sẽ đánh thày, thày Tr. báo cáo việc này với giám thị và trung tâm đã mời K. lên làm kiểm điểm. Vừa rồi, em K. đã nghỉ học 1 tuần. Đến ngày 24/10, em đi học trở lại và đánh thày như kể trên.

Trước đó, ngày 5/10, tại trường Tiểu học Bà Điểm 2 (quận 12, TP HCM) cô giáo Nguyễn Thị Thu đã bị phụ huynh xông vào trường hành hung.

Thày Nguyễn Minh Sang, Hiệu trưởng cho biết, sáng đó, phụ huynh của em T. gồm bố, mẹ và bác đến gặp ban giám hiệu phản ảnh ngày 4/10 em T. bị cô Thu dùng thước đánh, để lại dấu vết ở cánh tay và mông do không thuộc bài. Hiệu trưởng đã thay mặt ban giám hiệu xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ làm việc với cô Thu, xem xét nghiêm túc sự việc, và sẽ có hình thức xử lý thích đáng.

Ngày 9/11, trong cuộc họp của tổ toán, các giáo viên đã đưa ra kiến nghị với ban giám đốc Trung tâm GDTX Quận Thủ Đức là cần phải giải quyết và có biện pháp kiên quyết, tích cực, kịp thời về việc học viên N.T.K đánh thày Tr để răn đe các trường hợp khác.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, khi cô Thu vừa chạy xe vào trường thì phụ huynh em T. cùng một số người lạ lao đến, đấm đá túi bụi vào mặt, thân mình khiến cô té xuống sân trường, tạo ra khung cảnh hoảng loạn.

Nhiều giáo viên lao vào can ngăn cũng bị những người này đánh dạt ra. Phải một lúc sau, nhờ sự ngăn cản của rất nhiều giáo viên, nhân viên trong trường, cô Thu mới được dìu vào một phòng học nhưng những người này vẫn chạy tới đập vỡ cửa phòng nhằm đánh cô Thu tiếp.

Tuy nhiên, do các thày cô bên trong đã dùng nhiều bàn ghế chèn cửa lại nên những người này không thể vào trong được. Nguyên nhân của sự việc trên do cô Thu trước đó dùng thước đánh vào cánh tay và mông em Tiến do em không thuộc bài. Nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh đến để trao đổi về việc học của học sinh này nhưng gia đình không đến.

Do bị hành hung nên mặt và toàn thân cô Thu bị đau đớn phải nghỉ dạy để điều trị.

Cùng thời điểm này, một giáo viên trường Mầm non Sơn ca 14, quận Phú Nhuận cũng bị phụ huynh vào trường hành hung.

Ngày 14/11, ông Đinh Văn Cương, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục từ xa quận Thủ Đức, cho biết ban giám đốc đã rất kiên quyết xử lý việc thày Tr. bị học viên đánh. Về thông tin học viên đã tuyên bố đánh thày Tr. trước đây mấy tháng, đại diện ban giám đốc trả lời, không hề được thông báo.

Ông này còn cho biết, đây chỉ là hành động giỡn mặt của học viên vì không có thương tích để lại sau khi thày Tr bị hành hung.

Ông Nguyễn Văn Ê, Giám thị trung tâm cũng thừa nhận là đã không báo cáo với ban giám đốc vụ việc này vì những vụ học viên dọa đánh thấy ở trung tâm là chuyện thường ngày, hơn nữa, từ khi dọa đánh thày đến khi học viên này thực hiện cũng cách nhau mấy tháng và trong khoảng thời gian đó không thấy em này có biểu hiện gì bất thường.

Công an phường Linh Chiểu đã xử phạt hành chính với mức cảnh cáo đối với K. vì chưa đến mức truy tố.

Riêng vụ cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên Trường Tiểu học Bà Điểm 2 bị phụ huynh hàng hung, cơ quan công an quận 12 đang điều tra làm rõ.

(Theo Người Lao Động)