Ngày 26/12/2009, tại TP.HCM, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk kết hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ GD thực hiện Lễ tổng kết chương trình “Quỹ 6 triệu ly sữa cho trẻ em Việt Nam” năm 2009 và công bố báo cáo khoa học của Viện Dinh Dưỡng về việc bổ sung hàng ngày sản phẩm sữa nước Vinamilk cho đối tượng học sinh tiểu học nhằm cải thiện thể chất thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai.
 |
| Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ tổng kết. |
Từ 3 triệu ly sữa đến 6 triệu ly sữa
Tiếp nối thành công của chương trình “Quỹ 3 triệu ly sữa cho trẻ em Việt Nam” năm 2008 nhằm góp phần vào mục tiêu quốc gia là giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Việt Nam, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk tiếp tục phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia thực hiện “Quỹ 6 triệu ly sữa cho trẻ em Việt Nam”, khởi động vào tháng 03/2009 với chuyến trao tặng sữa đầu tiên tại trường tiểu học Bình Khánh – Cần Giờ, TP.HCM.
Tại diễn đàn Quyền uống sữa cho trẻ em Việt Nam năm 2008, vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với trẻ em lứa tuổi học đường đã được khẳng định rõ ràng. Giai đoạn này trẻ phát triển nhanh cả về thể chất và trí tuệ. Do đó, lứa tuổi này cần nhu cầu dinh dưỡng cân đối và đầy đủ, trong đó có cả nhu cầu được uống sữa thường xuyên. Tuy nhiên, đối với những trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, trẻ em sống tại vùng sâu, vùng xa thì việc được uống sữa hàng ngày là điều rất khó thực hiện.
Với mục tiêu đảm bảo quyền được uống sữa của trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, tháng 3 năm 2009, công ty Vinamilk đã quyết định tiếp tục tặng 6 triệu ly sữa cho hơn 48.000 trẻ em đang học tại 30 trường tiểu học và trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ suy dinh dưỡng đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm Bảo trợ xã hội, các nhà mở, mái ấm tình thương, các trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật trên cả nước nhằm giúp các em được bổ sung sữa để có điều kiện phát triển bình thường như mọi trẻ em khác. Các em được uống sữa nước Vinamilk miễn phí mỗi ngày 2 hộp, liên tục trong hai tháng.
 |
| Các bé được uống sữa miễn phí. |
Những con số biết nói
Tính đến nay, dưới sự chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, đồng thời là chủ tịch Quỹ sữa, Quỹ BTTEVN kết hợp với Vinamilk đã phát miễn phí 6.066.466 hộp sữa nước Vinamilk cho 49.733 trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và các em học sinh tiểu học tại những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 29.828 trẻ mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại 350 Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Mái ấm tình thương, Nhà mở, Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật và các Trung tâm trợ giúp trẻ em trong toàn quốc. Kênh trường học có 19.905 học sinh tiểu học tại 54 trường tiểu học và Trường Dân tộc nội trú tại những tỉnh miền núi, các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa. Mỗi trẻ em đều được uống sữa nước Vinamilk mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 180ml trong 2 tháng liên tục.
Như vậy, nếu tính cả Quỹ 1 triệu ly sữa và 3 triệu ly sữa Vinamilk đã thực hiện năm 2008, cho đến nay đã có gần 200.000 trẻ em nghèo được uống sữa Vinamilk miễn phí từ chương trình này.
Song song với hoạt động phát sữa của Quỹ BTTEVN và đại diện Vinamilk, Viện Dinh Dưỡng Quốc gia cũng đã tiến hành nghiên cứu khoa học độc lập đề tài “Hiệu quả dinh dưỡng của việc bổ sung hàng ngày sản phẩm sữa nước Vinamilk trên đối tượng học sinh tiểu học”. Mục đích của đề tài là đo lường, đánh giá tính hiệu quả của chương trình trong việc cải thiện thể chất cho trẻ em – những đối tượng thụ hưởng từ chương trình.
 |
| Bộ trưởng Ngân và các đại sứ thiện chí phát sữa cho các bé. |
Kết quả cho thấy, việc uống sữa hàng ngày đối với trẻ em suy dinh dưỡng trên các trường học được điều tra – tuy thời gian ngắn nhưng đã có tác động tốt, góp phần làm giảm đáng kể suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể gày còm. Mức giảm suy dinh dưỡng giữa 2 nhóm được uống sữa và không được uống sữa khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cụ thể:
+ Nhóm trẻ được uống sữa nước Vinamilk tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm đi 11,41% trong khi đó nhóm trẻ không được uống sữa thì SDD giảm ít hơn, chỉ đạt 5,2%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
+ Đối với thể suy dinh dưỡng cấp tính (gày còm), mức giảm suy dinh dưỡng ở nhóm được uống sữa là 31.2% và ở nhóm không uống sữa là 15.5%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Vinamilk khẳng định mong muốn được tiếp tục đồng hành với trẻ em nghèo nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung trong việc phát huy tối đa tiềm năng về trí tuệ và thể chất vì tương lai tươi sáng hơn của các thế hệ Việt Nam mai sau.
Vinamilk cũng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và góp sức của toàn thể xã hội cũng như hỗ trợ từ Chính phủ để nâng tầm Quỹ sữa Vinamilk ở mức cao hơn: Mọi trẻ em Việt Nam đều được quyền uống sữa nhiều hơn và thường xuyên hơn, đặc biệt đối với trẻ trong lứa tuổi mầm non và tiểu học.
Việt Mai