(VTC News) - Trong lễ xuất quân dự AI Games 3, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ đặt ra mục tiêu giành từ 15 đến 20 HCV và lọt vào top 8 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày thi đấu, đoàn chủ nhà Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế. (Toàn cảnh AI Games 3)
Trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội, đoàn chủ nhà Việt Nam đã bội thu Vàng với 13 HCV, 9 HCB và 2 HCĐ, đưa đoàn Thể thao Việt Nam vượt hơn gấp đôi chỉ tiêu đặt ra trước Đại hội.
Ở môn khiêu vũ thể thao (Dance Sport) bộ đôi Phan Hiền - Khánh Thi sau khi giành HCV ở nội dung Jive Latin hôm 6/11, đã mang về cho TTVN tấm HCV thứ 2 ở nội dung Rumba. Đây cũng là tấm HCV thứ 42 và là HCV "khóa" bảng Vàng thành tích cho đoàn TTVN.
 |
|
Khánh Thi - Phan Hiển mang về 2 HCV ở môn Dance Sport cho TTVN (Ảnh: Quang Minh) |
Trước đó, ở môn Kick - Boxing, Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng mang cho về TTVN tấm HCV ở nội dung Low kick nữ hạng 52kg và Đào Thị Thoan mang về tấm HCV nội dung Semi - contact nữ hạng 50kg.
Trong khi đó ở môn Muay Thái, chiến thắng áp đảo của Nguyễn Trần Duy Nhất hạng lông nam từ 54 đến 57 kg trước võ sĩ Weerapol Nonting của Thái Lan cũng mang về cho TTVN tấm HCV quý giá của môn Muay Thái.
Cùng giành được một tấm HCV duy nhất trong ngày thi đấu cuối cùng còn có các VĐV ở môn wushu. Ba cô gái Nguyễn Mai Phương, Hoàng Phương Giang và Dương Thùy Vy đã giành HCV ở nội dung đơn nữ thi đấu tay không đối tay không.
Còn ở môn đá cầu, Trịnh Thị Nga và Nguyễn Anh Tuấn đã khép lại một kỳ Đại bội thu của môn đá cầu bằng hai tấm HCV nữa ở nội dung đơn nam và đơn nữ.
 |
| ĐT Pencak Silat nam Việt Nam tại AI Games 3 (Ảnh: VSI) |
Đáng nể hơn là trong ngày thi đấu cuối, các VĐV ở môn Pencak Silat đã lần lượt mang về 6 tấm HCV cho đoàn TTVN. Bao gồm HCV của võ sĩ Nguyễn Bá Trình ở nội dung nam hạng C (từ 55kg đến 60kg). HCV của võ sĩ Vũ Thế Hoàng ở nội dung nam hạng G (từ 75kg đến 80kg). HCV của võ sĩ Nguyễn Thanh Quyền ở nội dung nam hạng H từ (80kg đến 85 kg). HCV của võ sĩ Huỳnh Thị Thu Hồng ở nội dung nữ hạng B (từ 50kg đến 55kg). HCV của võ sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy ở nội dung nữ hạng D (từ 60kg đến 65kg). Và cuối cùng là tấm HCV ở nội dung nữ hạng E (từ 65 đến 70kg) của võ sĩ Lê Thị Hồng Ngoan.
Nhờ đó Thể thao Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 với tổng số 94 huy chương trong đó có 42 HCV, 30 HCB và 22 HCĐ. Với thành tích trên, Thể thao Việt Nam đã làm nên một kỳ tích tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, đưa Thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới của châu lục.
Hà Thành