(VTC News) - Sau hơn 2 tháng luyện tập và thi đấu trong màu áo CLB Leixoes của Bồ Đào Nha, tiền đạo số 1 Việt Nam, Lê Công Vinh đã trở về nước để khoác áo ĐTQG thi đấu 2 trận đấu với Syria trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 vào ngày 14 và 18/11 tới.
Vừa trải qua 17 giờ bay từ Bồ Đào Nha về Việt Nam nhưng dường như điều đó chẳng ngăn cản được sự nóng lòng muốn xỏ giày ra sân tập luyện cùng các đồng đội của CV9. Trước khi vào buổi tập, Công Vinh có khoảng 5 phút trò chuyện cùng HLV Calisto về những vấn đề thể lực, rằng anh có đảm bảo để tập luyện ngay cùng các đồng đội hay không.
Không những đảm bảo, suốt 2 hiệp đấu sau đó, Công Vinh chính là cầu thủ chạy nhiều nhất trên sân và cũng là người sút bóng nhiều nhât trên sân. Khả năng sút bóng ở nhiều góc độ với một độ hiểm của CV9 có vẻ được cải thiện hơn rất nhiều so với khi còn thi đấu ở V.League 2009.
Sau buổi tập, tiền đạo người xứ Nghệ đã có cuộc trò chuyện cùng các phóng viên xung quanh buổi tập trở lại của anh ở ĐTQG và hơn 2 tháng anh sống, luyện tập, thi đấu ở Bồ Đào Nha.
 |
| Công Vinh trả lời các phóng viên |
- Cảm giác của Vinh thế nào khi được gặp lại những người quen, được tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội cũ?
Vinh cảm thấy rất vui. Được về nước gặp mọi người, được luyện tập thi đấu dưới sự chỉ dẫn của thầy Calisto cùng các đồng đội đã rất hiểu mình là một hạnh phúc. Vinh không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại. Vinh cảm ơn thầy Calisto và các đồng đội đã giúp đỡ Vinh trong buổi tập đầu tiên này.
- Lần trở về Việt Nam sau hơn 2 tháng "du học", Công Vinh có gì khác?
Tôi cảm thấy mình tiến bộ hơn về thể lực và cả sức chịu đựng. Tôi cũng cảm thấy hài lòng vì được tập luyện và thi đấu trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Có điều, tôi tiến bộ đến đâu hãy để mọi người đánh giá. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Bồ Đào Nha là một trong 10 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tôi nghĩ, nếu có cơ hội thì bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng nên đi.
- Có thông tin Vinh bị cô lập ở Leixoes những ngày đầu?
Không hẳn thế. Những ngày đầu khi mới sang, mọi thứ trong ngày cứ lặp đi lặp lại một chu trình gồm tập luyện, ăn cơm, lên internet rồi lại luyện tập. Các anh hãy đặt mình vào hoàn cành của Vinh thì sẽ hiểu và thông cảm. Vinh chỉ có một mình ở một đất nước xa lạ. Hơn nữa, Vinh lại đến từ châu Á trong khi các cầu thủ của Leixoes toàn là người châu Âu và Nam Mỹ, lạ lẫm, khó hòa đồng, họ coi mình sang đó chỉ là để đi chơi hay du lịch. Mãi sau này khi họ thấy mình chăm chỉ luyện tập và thực sự muốn học hỏi thi đã thay đổi thái đội và có cái nhìn khác về mình.
- Sự có mặt của anh ở Mỹ Đình chiều nay đã được lãnh đạo của CLB Leixoes tạo điều kiện?
Đúng! Họ đã giúp tôi rất nhiều. Chủ tịch CLB và HLV trưởng Jose Mota đã ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Đích thân Chủ tịch CLB còn hứa sẽ theo dõ trận đấu giữa Việt Nam và Syria để có thể biết tôi thi đấu như thế nào.
- Công Vinh có tin là mình sẽ ghi bàn cho ĐTQG ở trận gặp Syria sắp tới?
Vinh không thể nói trước được về bàn thắng. Quan trọng là được về khoác áo đội tuyển và làm được điều gì đó, đóng góp sức mạnh cho đội. Và mong là ĐTVN sẽ có một trận đấu hay để cống hiến cho người hâm mộ.
- Nếu được Leixoes mời ký tiếp hợp đồng, Công Vinh nghĩ sao?
Theo kế hoạch, ngày 15/1/2010, hợp đồng của Vinh với Leixoes sẽ hết hạn, Việc Vinh có tiếp tục thi đấu hay không trước hết phụ thuộc vào sự quyết định của Chủ tịch CLB bóng đá T&T HN. Nếu không được, tôi sẽ lại về đá cho T&T HN khi V.League khai mạc ngày 30/1.
Một vài hình ảnh về Công Vinh trong buổi tập chiều 10/11:
 |
| Calisto, Huỳnh Đức và Công Vinh trò chuyện đầu buổi tập |
 |
| Trò chuyện chuyên môn trước buổi tập với Calisto |
 |
| Hai thầy trò ra sân |
 |
| Công Vinh chạy nhiều nhất trong buổi tập |
 |
| Công Vinh và đôi giày được thủ thành Quang Huy rất quan tâm... |
Hà Thành
Ảnh: VSI