(VTC News) - Ông Tô đã thân chinh sang Thái chỉ để có cho được cái nhìn về ĐT Syria qua một chuyến du đấu của họ. Ông cũng đã nối máy vào đất Thủ để nạp thêm những lời khuyên từ CLB Bình Dương, sau cuộc đấu của họ với CLB Al Karamah của Syria ở AFC Cup...
1. Và thế là từ khán đài của một sân bóng ở Bangkok, ông thầy người Bồ mang về Việt Nam bản thảo vạch vẽ những đường chạy của đối thủ. “Syria là một đội bóng mạnh và có đấu pháp vô cùng biến ảo. Khi đội bóng này tấn công, họ dàn quân theo trục dọc, bám theo sơ đồ 3-2-3-2. Khi phòng thủ họ lại dàn quân mở ra theo trục ngang với sơ đồ 4-4-2. Chưa dừng lại, các sơ đồ này còn biến đổi theo từng con người trên sân của đội bạn, họ di chuyển không ngừng và bùng nổ bất cứ lúc nào…”, ông Tô chia sẻ với giới phóng viên
“Các tiền đạo đối phương thường di chuyển chéo xuống để nhận bóng. Lối chạy ấy khiến trung vệ ta rất dễ bị sửa lưng và mất thế khi tỳ đè…”, ông Tô nói với các học trò trên sân tập, 3 ngày trước trận đấu với Syria.
Chưa hết: “Syria khi bị áp sát, ngay lập tức họ chơi bóng dài theo kiểu Hàn Quốc. Lưu ý, quả bóng lăn qua chân tiền vệ trụ số 5 của đội bạn nhiều nhất. Cầu thủ này có một thói quen là thường về sâu nhận bóng từ trung vệ để dẫn lên…”, ôngTôi nói với các cầu thủ trên sân tập, 2 ngày trước trận đấu với Syria.
“Làm thế nào?”, ông Tô liên tục hỏi các học trò của mình.
 |
| Calisto và những câu hỏi tìm lời đáp (Ảnh: Quang Minh) |
2. “Hãy di chuyển nhiều hơn bất cứ lúc nào, sự di chuyển làm cho đối phương bị rối. Hãy nhớ, họ đá dù là 4-4-2 hay 3-2-3-2 thì luôn có 2 cặp tiền vệ gồm bộ đôi tiền vệ phòng ngự, bộ đôi tiền vệ tấn công. Khi có bóng 4 tiền vệ này đều dâng lên. Khi mất bóng, tất cả lại lùi về và có thể mở biên thành các tiền vệ cánh. Vậy là đã rõ, Syria lấy tiền vệ làm sống lưng ở giữa sân quay chuyển mọi tình huống. Vì thế khi có bóng chúng ta hạn chế tối đa giữ bóng trong chân ở khu vực giữa sân hoặc đưa bóng lên theo trục dọc. Thật nhanh, các bạn hãy mở nó ra biên, ở ngoài đó chúng ta có khoảng trống, ở ngoài đó chúng ta phá tan sự gắn kết của đối phương”, ông Tô trả lời cho tất cả các học trò nghe.
“Tiền vệ tấn công của ta hãy bắt chết tiền vệ số 5 của Syria. Khóa được cầu thủ này là hạn chế đi nhiều sức tấn công của họ. Hai trung vệ phải tập trung và phán đoán sớm hơn thường lệ những đường đưa bóng xuống cho tiền đạo của đội bạn. Rất chú ý, đó là những đường bóng chéo", ông Tô nói cho những tiền vệ, trung vệ nghe.
3. Từ hôm Công Vinh trở về nước và xỏ giày ra sân tập luyên, ông Tô đã cho anh rất nhiều đất trên sân để dụng võ. Ở sơ đồ 4-4-2, anh đá cặp với Việt Thắng trên hàng công. Nhưng cũng có lúc anh lùi hẳn lại phía sau, biến Việt Thắng thành tiền đạo cắm duy nhất, sơ đồ theo đó hóa 4-4-1-1. Lại có khi, anh đá chạy biên như một tiền vệ cánh đúng nghĩa và đội bóng của ông Tô hiện hình sơ đồ sở trưởng 4-5-1. Sự biến đổi của Công Vinh cho thấy anh chính là con cờ biến ảo để ông Tô xuyên phá tường Syria.
 |
| Công Vinh và vai trò đột biến trước Syria (Ảnh: Quang Minh) |
Hai ngày trước trận đấu với Syria, trên sân tập, Công Vinh lại được ông Tô cho thêm đất luyện sút phạt. Đâu đó nhiều người nhận ra rằng, Calisto đã toan tính cho cả những tình huống cố định và CV9 là một sự bất ngờ.
Tất cả những gì trong cách chơi của Syria ông Tô gom được, ông đã nói với học trò. Tất cả nhừng gì cần phải làm để chống lại và đánh gục đối thủ, ông cũng đã nói. Vậy thì chỉ còn chờ, 19h tối nay, thêm một lần kiểm nghiệm tài dụng binh của ông thầy người Bồ.
Hà Thành