(VTC News) - Chưa đầy một tuần trước ngày diễn ra trận đấu với Việt Nam, đợt tập huấn của đội tuyển Trung Quốc tại Hải Nam cũng bước vào giao đoạn nước rút. Dù chỉ là một trận đấu thủ tục song HLV trưởng Cao Hồng Ba (Gao Hongbo) vẫn đang phải tìm kiếm đội hình tốt nhất cho trận đấu.
Vài ngày trước, BHL ĐT Trung Quốc đã cho các cầu thủ xem lại băng ghi hình trận đấu với Syria hôm 6/1 vừa qua. BHL cho rằng, đội bóng của họ không phải không tạo được cơ hội, nhưng lối tấn công quá rườm rà và kém hiệu quả đã khiến các cơ hội không thể chuyển thành bàn thắng, đặc biệt từ những pha tấn công biên.
 |
| HLV trưởng ĐT Trung Quốc Cao Hồng Ba. |
Trong trận đấu ngày 17/1 sắp tới, phía Trung Quốc sẽ không có sự góp mặt của tiền vệ Thiệu Giai Nhất (Shao Jieyi), hiện nay, HLV Cao Hồng Ba vẫn chưa tìm được người thay thế vị trí của anh. Trước mắt, Hao Tuấn Mẫn (Hao Junmin), Khương Ninh (Qiang Ning) và Đặng Trác Tường (Deng Zhuoxiang) là những ứng cử viên cho vị trí này. Nếu Hao Tuấn Mẫn đạt được phong độ tốt, có thể trong trận đáu sắp tới anh sẽ được đá vị trí tiền vệ tấn công.
Ngoài ra, hàng hậu vệ cũng là vấn đề mà HLV Cao Hồng Ba đang phải tính toán, bộ đôi Triệu Húc Nhật (Zhao Xuri) và Dương Hạo (Yang Hao) đã phòng ngự hiệu quả trong trận đấu với Syria, nhưng lại không phát huy được vai trò trong các đợt tấn công, vì vậy không loại trừ khả năng HLV Cao Hồng Ba sẽ sử dụng Hoàng Bác Văn (Huang Bowen) trong trận đấu tới. BHL cho biết: “Trước mắt không thể nói ai sẽ ra sân, nhưng có thể khẳng định, đội hình chính thức chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh so với trận đấu trước.”
Bên cạnh đó, lựa chọn cho tiền đạo duy nhất cũng chưa hoàn toàn xác định. Trong trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam, Cáo Lâm (Gao Lin) từng ghi được 3 bàn, nhưng do chấn thương, đến nay cầu thủ này vẫn chưa lấy lại được phong độ. Trong trận đấu với Syria tuần trước, anh thậm chí còn không được đưa vào danh sách dự bị. Như vậy, sự lựa chọn cho hàng tiền đạo chỉ còn Hàn Bằng (Han Peng) và Mao Kiếm Khanh (Mao Jianqing), trong đó Hàn Bằng có vẻ trội hơn.
Đối với trận đấu sắp tới gặp Việt Nam, BHL và các cầu thủ Trung Quốc đều khẳng định đó sẽ không phải một trận đấu dễ dàng. Một cầu thủ trụ cột (giấu tên) của ĐT Trung Quốc nói: “Đá trên sân nhà của Việt Nam xưa nay chưa hề dễ với bất cứ đội bóng nào. Không ai dám nói chắc chúng ta sẽ giành thắng lợi trong trận đấu cuối.”
Có thể thấy, HLV trưởng ĐT Trung Quốc gặp áp lực rất lớn trong trận đấu này: trận hòa với Syria có thể coi là tạm chấp nhận, nhưng nếu tiếp tục thi đấu không tốt trong trận gặp Việt Nam, vị trí của ông rất có thể sẽ lung lay. Có một chi tiết nhỏ nói lên sự coi trọng của ông đối với trận đấu này: Phùng Tiêu Đình (Feng Xiaoting) đáng lẽ đã phải trở lại Hàn Quốc thi đấu, nhưng cuối cùng đã được giữ lại ĐTQG.
Đây có thể nói là một “bài thi vòng loại” dành cho Cao Hồng Ba. Nhiệm vụ hàng đầu của bóng đá Trung Quốc trong năm nay là thi đấu tốt ở vòng loại World Cup vào tháng 10 tới, trước đó, sau trận đấu với Việt Nam 1 tháng, họ sẽ phải trải qua giải đấu Tứ hùng khu vực Đông Á tổ chức tại Nhật Bản. Mục tiêu của Trung Quốc không phải là giành chiến thắng trước Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng ít nhất cũng phải giữ được thể diện cho đất nước 1 tỉ dân này, và đây quả là một gánh nặng đặt lên vai vị HLV trưởng.
Đông Linh (tổng hợp)