(VTC News) - Ngay sau khi có thông tin rút đội Thanh Hoá B khỏi giải hạng Nhất mùa bóng 2010, rất nhiều CĐV bóng đá xứ Thanh đã đăng đàn để bày tỏ ý kiến của mình trên diễn đàn Hội CĐV Thanh Hoá.
Có hai luồng thông tin trái chiều cùng xuất hiện. Một số NHM Thanh Hoá ra sức tẩy chay CLB Lam Sơn Thanh Hoá (CLB Thể Công cũ) và mong muốn giữ lại CLB cũ. Trong khi đó, không ít CĐV khác lại ủng hộ CLB mới cũng như quyết định giải tán đội bóng Thanh Hoá B để tập trung toàn bộ nguồn lực cho đội chơi ở V.League 2010.
Ưu tư...
 |
|
Diễn đàn của Hội CĐV Thanh Hoá đầy rẫy chuyện buồn vui với bóng đá xứ Thanh. (Ảnh: Chụp màn hình) |
Một CĐV có nick name trailanghac bày tỏ những ưu tư xung quanh những câu chuyện của bóng đá Thanh Hoá đầu năm 2010.
"Bóng đá vốn là môn thể thao tập thể mang tính cộng đồng, nói một cách cao siêu nó thể hiện đẳng cấp của cái tên mà nó khoác lên người. Cũng như các trò chơi khác, luật chơi do những bên tham gia thỏa thuận và thông qua theo một quyển sách gọi là “quy chế”. Bởi vậy, qua hàng trăm năm phát triển, FIFA chỉ có thể khái quát được lên ba chữ: FIFA FAIR PLAY.
Vậy việc Thanh hóa đổi tên từ Thể Công Viettel thành Lam Sơn Thanh Hoá để chơi V.League 2010 rồi giải tán Thanh Hóa 2009 đã xuống hạng đã đúng tinh thần FAIR PLAY chưa? Hay vì lý do gì?
Vì đẳng cấp của Thanh Hoá phải chơi ở V.League? Còn nhớ hồi bé mỗi khi xem đá bóng có một thủ tục mang tính tinh thần rất cao là 2 đội bóng ra sân với màu cờ sắc áo của mình, đi giữa là lá cờ FIFA FAIR PLAY cả sân vận động ngẩng cao đầu hát quốc ca, các bài hát truyền thống của địa phương,... một cách oai hùng và cảm động. Giờ đây, trên khắp khán đài V.League các fan Thanh Hóa có cất cao "tỉnh ca" “Chào sông mã Anh hùng”, khi mà dưới sân là những Bảo Khanh, Phước Tứ,...?
Vì thúc đẩy phát triển nền bóng đá tỉnh nhà? Phát triển mà đẩy các cầu thủ đang thi đấu ở đỉnh cao (dù hơi đuối) xuống các đội trẻ hoặc tăng cường, hoặc cho mượn. Với cách làm này thì các lứa cầu thủ nhi đồng, năng khiếu, triển vọng có vững tâm theo nghiệp trái banh nữa không? Bố mẹ nào dám cho con theo nghề bóng khốc liệt này..."
Một nick name khác là tunguct thì cho biết: "Tôi ở Hà Nội cũng luôn theo dõi những biến động của bóng đá tỉnh nhà, trước khi nghe tin Thanh Hóa "chiến" cả hạng Nhất lẫn chuyên nghiệp, tôi mừng lắm. Mừng vì lãnh đạo tỉnh nhà "máu" bóng đá là thế, người dân Thanh Hoá "máu" bóng đá là thế và còn lo gì không giành được thành công.
Thế mà đùng một cái sát ngày khai mạc, đội Thanh Hoá B lại có quyết định bỏ giải hạng Nhất. Buồn thay cho các cầu thủ đang tích cực tập luyện chuẩn bị bước vào giải, buồn thay cho các khán giả xứ Thanh đang trông chờ một ngày Thanh Hóa có 1 trận derby tại V.League."
Ngoài ra, còn không ít CĐV Thanh Hoá tỏ ra bức xúc dẫn đến việc kêu gọi tẩy chay đội bóng Lam Sơn Thanh Hoá trước trận tranh Siêu Cúp 2009 trên diễn đàn. Tuy nhiên, những bức xúc bộc phát này lại nhận được không ít ý kiến phản đối.
... Và lạc quan
Song song với những nỗi buồn trên thì rất đông CĐV xứ Thanh lại tin tưởng và ủng hộ cách làm của lãnh đạo đội bóng. Bên cạnh đó, họ còn đưa ra những phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý với các cầu thủ vừa nhận "lệnh" giải tán ở đội Thanh Hoá B.
Anh Trần Đức Thiện, một thành viên của Hội CĐV Thanh Hoá cho biết: "Khi tiếp nhận thông tin thì nhìn chung các CĐV Thanh Hoá đều rất sốc. Nhưng khi nghĩ về trước đó, chúng tôi đã đón nhận Thể Công Viettel nên cũng bù đắp được phần nào sự hụt hẫng của NHM xứ Thanh.
 |
|
Sự có mặt của Lam Sơn Thanh Hoá (Thể Công cũ) tại V.League 2010 cũng bớt đi sự hụt hẫng của NHM xứ Thanh. (Ảnh: VSI) |
Với việc đưa rất nhiều trụ cột của Thanh Hoá B lên CLB Lam Sơn Thanh Hoá chuẩn bị cho V.League 2010 thì có thể nghĩ thoáng ra một điều, linh hồn của đội bóng chưa hề bị mất. Đó cũng là một sự an ủi lớn đối với chúng tôi.
Trong sự việc này, chúng tôi không có tiếng nói với lãnh đạo đội bóng, cũng giống như Hội CĐV Thể Công trước đó không thể làm gì hơn để giữ lại đội bóng mà bao nhiêu năm họ yêu quý. Trong quá trình phát triển tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp không tránh khỏi những thay đổi, mất mát và cần phải biết chấp nhận để hướng đến một tương lai tốt hơn."
Một bài viết khác được trích đăng trên diễn đàn Hội CĐV Thanh Hoá thì phân tích: "Không còn cách nào khác, người Thanh Hóa phải chấp nhận thực tế đội hạng Nhất đã bị giải tán. Vấn đề được quan tâm nhất là giải quyết tương lai cho mấy chục con người. Cần phải có một cách làm thật có tình, có lý mới mong nhận được sự ủng hộ từ dư luận và thực hiện chiến lược “đắc nhân tâm” ở đội Lam Sơn Thanh Hóa.
May mắn cho những người làm bóng đá Thanh Hóa là đa số các cầu thủ đội hạng Nhất thuộc biên chế đội U19, U21. Những cầu thủ này sẽ trở về tuyến sau, trở thành đội ngũ hậu bị cho đội 1.
Với số ít những cầu thủ lớn tuổi, cũng không quá khó để tìm cho họ một chỗ trú chân. Thực tế, nếu không có vụ sát nhập hai đội bóng thì những cầu thủ như: Chí Công, Thành Dũng, Hoàng Thanh Tùng, Như Đô… cũng trở thành “lịch sử” của đội bóng. Thật mừng là các cầu thủ này đều tốt nghiệp Đại học TDTT. Họ sẽ được điều chuyển xuống tham gia BHL các đội trẻ. Đó cũng là cách để các cầu thủ ổn định cuộc sống và tạo nền móng cho bóng đá Thanh Hóa sau này.
Ngoài ra, theo thông tin có được, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cam kết thu nhập của các cầu thủ vẫn được giữ nguyên theo hợp đồng đã ký. Có nghĩa là đời sống của các cầu thủ vẫn được đảm bảo dù không thi đấu ở giải hạng Nhất, đó cũng là sự động viên cần thiết với những người từng đóng góp cho bóng đá xứ Thanh..."
Liều thuốc để xoa dịu
 |
|
Nếu giành Siêu Cup Việt Nam 2009, Lam Sơn Thanh Hoá sẽ làm NHM xứ Thanh hướng về mình nhiều hơn. (Ảnh: Quang Minh) |
Với những gì mà Hội CĐV Thanh Hoá đã đăng đàn thì rõ ràng sự quan tâm và tin tưởng của những NHM bóng đá nơi đây dành cho các cầu thủ là rất lớn. Họ cũng rất coi trọng những giá trị truyền thống lịch sử của bóng đá tỉnh nhà và coi đây là một động lực để phát triển.
Mùa giải mới sắp khởi tranh và trước mắt họ là trận đấu tranh Siêu Cúp Việt Nam (diễn ra vào ngày 23/1), đồng thời cũng là màn ra mắt của đội bóng Lam Sơn Thanh Hoá trước NHM xứ Thanh và cả nước. Chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở trận Siêu Cúp sẽ là một liều thuốc tinh thần giúp những ai còn "hoài vọng" đội bóng cũ sớm dành tình cảm cho Lam Sơn Thanh Hoá, còn những ai đã hướng lòng mình về đội bóng mới sẽ tin tưởng và hy vọng về một mùa giải thành công cho bóng vùng sông Mã.
Hà Thành (tổng hợp)
Theo bạn, việc Lãnh đạo CLB Thanh Hóa quyết định bỏ giải hạng Nhất có phải là quyết định hợp tình, hợp lý, có lợi cho tương lai của đội bóng vùng sông Mã! Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với VTC News qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!