Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Báo chí quốc tế sốt xình xịch vì 4 siêu phẩm của Rooney
24/01/2010 16:05
(VTC News) - Cùng với các Mancunian, báo giới Anh và quốc tế cũng được dịp lên cơn sốt vì cú “quadruple” của Rooney trong trận đấu với Hull. Trong bối cảnh 9 trận đấu khác ở Premier League bị hoãn, nhường chỗ cho loạt trận không mấy hấp dẫn ở vòng 4 FA Cup, “Wazza” đã biến thành tâm điểm của giới truyền thông Anh quốc. Sức nóng của nó còn lan tỏa ra khắp các mặt báo quốc tế…
Daily Mail - “4 bàn thắng tuyệt diệu của Wayne Rooney đưa MU lên đỉnh BXH Premier League”.
Independent - “Rooney ghi 4 bàn, biến Myhill thành kẻ thất bại".
Guardian - “Wayne Rooney cháy sáng với 4 bàn vào lưới Hull, đưa MU lên vị trí số 1".
The Times - “Cơn bão MU trở lại vị trí số 1".
ESPN Soccernet - “Chàng trai 4 sao Rooney nhấn chìm Hull".
BBC - “Rooney cháy sáng chói lòa, MU lên số 1".
Goal - “Wayne Rooney ghi 4 bàn, đưa MU lên Top".
UEFA - “Rooney “4 bàn” đưa MU tiến bước".
Marca - “Rooney đưa MU lên đỉnh"
… Đó là những dòng tiêu đề nổi bật trên các mặt báo quốc tế, trải dài từ Anh, tới Mỹ, sang Tây Ban Nha đêm qua. Ở một khía cạnh nào đó, nhờ có Rooney và 4 bàn thắng tuyệt diệu của anh, cánh báo giới đã “được mùa”.
 |
| Bài viết về Rooney được đưa lên Top trang chủ của The Sun. |
Trên Daily Mail, cây viết Rob Draper, chủ biên mục Bóng đá Chủ Nhật, đánh giá: “Wayne Rooney đêm qua đã trình diễn phong độ chói sáng nhất trong suốt sự nghiệp của mình, lần đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận của MU, giúp đội bóng trở lại ngôi vị số 1 Premier League sau chiến thắng 4-0 trước Hull ở Old Trafford. Chàng tiền đạo 24 tuổi là cầu thủ đầu tiên của MU ghi được 4 bàn thắng trong một trận tại giải ngoại hạng, kể từ sau chiến tích của Ole Gunnar Solskjaer thiếp lập trong chiến thắng 5-1 trước Everton hồi tháng 12/1999…”
Trên Guardian, tác giả Joe Lovejoy đánh giá rất cao Wayne Rooney. Theo ông, Rooney đã “làm dịu lại bầu không khí căng thẳng tại Old Trafford, nơi những CĐV phản đối chủ sở hữu Glazer đã có những hành động phản kháng cực kỳ giận dữ”. Cũng theo nhà báo này thì “Cuộc đua tranh ngôi vô địch Premier League đã trở nên rộng mở hơn bao giờ hết khi MU trở thành đội thứ 3 tiếp quản ngôi số 1 chỉ trong một tuần” (trước đó là Chelsea và Arsenal - N.Đ).
 |
| The Times ví Rooney và MU giống như những cơn bão dữ. |
Cùng chung quan điểm ấy là phóng viên Andrew Longmore của The Times. Longmore có mặt ở Old Trafford tối thứ Bảy, tận mắt chứng kiến phong độ không thể tin nổi của chàng tiền đạo số 1 MU và ĐT Anh. Ông phản ánh: “Các CĐV MU liên tục hô khẩu hiệu “Love United, hate Glazers” (yêu MU, ghét nhà Glazer) trong suốt 90 phút. Bầu không khí trên SVĐ cực kỳ căng thẳng sau khi những người hâm mộ MU biết được khoản nợ mà CLB phải hứng chịu lên đến 716 triệu bảng. Tuy nhiên, Rooney đã khiến không khí căng thẳng lắng dịu”.
 |
| Marca (Tây Ban Nha) cũng phải trầm trồ vì phong độ của Rooney, ngôi sao đang được 2 gã khổng lồ nước này bám sát. |
Cũng theo Longmore, Rooney “là cầu thủ không thể bị hóa giải ở thời điểm này. Anh đã tự phá kỷ lục ghi bàn ở giải ngoại hạng, với 16 bàn ở mùa 2005-06. Mùa giải đó, Rooney ghi được cả thảy 23 bàn, lúc này, anh đã có 20 bàn và tràn trề cơ hội phá nốt kỷ lục làm bàn của mình ở 4 mùa giải trước”.
Nguyễn Đỉnh (tổng hợp)
|
|
Theo bạn, đà hưng phấn từ chiến thắng này có thể mở ra cơ hội cho Quỷ Đỏ, sẵn sàng cho cú nước rút thường thấy và cán đích ở vị trí số 1, hay là Chelsea và Arsenal với 1-2 trận chưa đá sẽ mau chóng đòi lại vị trí đã mất và phá tan giấc mơ vô địch giải ngoại hạng 4 năm liên tiếp của thầy trò Alex Ferguson? Hãy đóng góp ý kiến của bạn qua hộp thư thảo luận cuối bài! Trân trọng!
Tags: