Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Mourinho khuất phục Chelsea: Khi cha gặp lại các con
17/03/2010 13:15
(VTC News) - Carlo Ancelotti đang là HLV đương nhiệm của Chelsea, nhưng nếu đem so 1 năm ngắn ngủi của Carletto với quãng thời gian hơn 3 năm của Jose Mourinho thì từng ấy chẳng thấm vào đâu cả.
Giải mã sức mạnh Chelsea
Có người đã lo khi Inter đụng đầu với Chelsea ngay ở vòng knock-out Champions League bởi đại diện nước Anh là một trong những đội bóng thi đấu thành công nhất ở giải đấu danh giá nhất châu Âu quãng vài năm trở lại đây. Chỉ có một người không cảm thấy như vậy. Đó là Mourinho.
 |
| Họ là cội nguồn cho sức mạnh của Chelsea... |
Chuyến trở lại thành London của "Người đặc biệt" chẳng khác nào như một người cha già tìm lại những đứa con. Hãy cứ nhìn vào đội hình ra quân của The Blues người ta sẽ thấy ngay dấu ấn đậm nét từ bàn tay Mourinho. Những sản phẩm một thời của “người cha” ấy đều đang ở cả đây, có khác là họ chỉ già thêm 3 tuổi mà thôi.
Dù Abramovich đã rất cố công xóa đi hình bóng của chiến lược gia người Bồ nhưng ông càng làm thì chỉ càng khiến người hâm mộ thấy rõ những thành quả mà Mou để lại. Sức mạnh của Chelsea là gì? Chẳng phải là thể lực sung mãn cùng lối chơi không ngại va chạm hay sao. Sức mạnh của Chelsea nằm ở đâu? Có lẽ nào khác ngoài trục dọc Terry - Lampard - Drogba. Và điều khiến các đối thủ e ngại nhất khi gặp đội chủ sân Stamford Bridge chính là khả năng áp đặt lối chơi của đội bóng áo xanh.
Nói như vậy, phải chăng là Chelsea sẽ không có điểm yếu? Không, chẳng ai là không có khiếm khuyết cả. Có chăng chỉ là điểm yếu ấy của đội bóng xứ sở sương mù rất ít khi bị lộ ra. Nhưng thật tiếc cho “những đứa con” của Mourinho khi chúng lại bị “người cha” bắt phải lộ ra sơ hở.
Mạo hiểm và lỳ đòn
Nếu ai đã từng chơi trò PES thì ắt đều biết đến một cặp đấu “kỵ giơ” nhất trong những phiên bản trước. Đó chính là Chelsea - Inter. Sức mạnh vượt trội của những “khối thịt di động" cộng với khả năng vô biên của những cá nhân kiệt xuất đã biến họ trở thành đối thủ thường xuyên của nhau. Mourinho có thể chưa chơi PES nhưng ông cũng thừa khôn ngoan để tìm ra phương pháp ngăn chặn bước tiến của “những đứa con” thời xưa cũ.
 |
| ... Và Mourinho hiểu quá rõ điều này. |
Có thể sẽ có người cho nhà cầm quân có vẻ ngoài phong trần này là “gàn dở” khi “buông” hết trận này đến trận khác ở Serie A để tìm kiếm cơ hội ở sân chơi Nerazzurri chưa bao giờ là người quen. Nhưng bài học nhãn tiền từ Real Madrid khi “đổ mồ hôi” quá nhiều trước ngày lâm trận với Lyon và những hiểu biết chắc chắn về đội bóng cũ đã cho phép "Người đặc biệt" được quyền làm điều ấy.
Một loạt trụ cột được “thư giãn” trước chuyến bay vượt biển Manche đã tạo tiền đề về thể lực vô cùng sung mãn cho những chiếc bóng áo trắng. Họ rất lỳ đòn trước “chiếc cối xay thể lực” mà Chelsea tạo ra. Không hề có bất cứ một sự e ngại nào trong những pha vào bóng với Drogba từ Lucio hay với Malouda từ Maicon. Đúng là chỉ có Inter và Mourinho mới dám và mới đủ khả năng làm như vậy trước “những bức tượng đồng đen” của The Blues. Chiến thuật “lấy thịt đè người” của đội chủ nhà đã chẳng còn đất để dụng võ.
Đến lúc Ancelotti nhận thấy sự bế tắc và thiếu hiệu quả cũng chính là khi cựu HLV trưởng AC Milan nhìn ra sự thiếu đột biến trong lối chơi. Nó vốn không là điểm yếu thời Mourinho bởi vị thuyền trưởng của Inter lúc ấy đã có những Robben, Duff giải quyết quá tốt vấn đề. Còn hiện tại khi Joe Cole chỉ còn là cái bóng của chính mình còn Salomon Kalou đã đánh mất sự đột biến ở trận lượt đi thì nhà cầm quân người Italia chỉ còn biết ngán ngẩm vì vốn kiến thức quá rộng của Mou về Chelsea.
Đã chẳng thể có một đêm kinh hoàng nữa cho các vị khách ở Stamford Bridge như cái cách Barcelona đã trải qua hồi năm ngoái. Jose Mourinho đã đúng khi nói rằng ông sẽ bất bại khi ở phía Tây thành London và thêm một lần nữa, “những đứa con” ngày xưa đã giúp “vị cha già” làm được trọn vẹn điều ông đã hứa.
Âu Âu
Bạn bình luận thế nào về chiến thắng của Inter - Mourinho trước Chelsea rạng sáng nay? Inter thắng được Chelsea có phải là do Mourinho quá hiểu biết về các học trò cũ, cộng thêm thể lực sung mãn của 11 cầu thủ? Hay nguyên nhân thất bại của The Blues là do những lão tướng của họ đã suy giảm thể lực vì cày ải quá nhiều, cộng thêm những mất mát không thể đong đếm từ chấn thương của Essien, Cech, Carvalho, Ashley Cole,...? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn tới VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Tags: